Mỹ cạnh tranh với Israel cung cấp tên lửa chống tăng cho Ấn Độ

Ly Vy |

(Soha.vn) - Bộ quốc phòng Ấn Độ cho biết họ đang cân nhắc việc cho phép tên lửa chống tăng Javelin tham dự đợt đấu thầu sắp tới của quân đội nước này.

Mỹ đang dần ghi tên mình vào danh sách những nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ấn Độ. Mới đây, Bộ quốc phòng Ấn Độ cho biết họ đang cân nhắc việc cho phép tên lửa chống tăng Javelin tham dự đợt đấu thầu sắp tới của quân đội nước này. Đây là tin xấu với công ty Rafael của Israel, nơi sản xuất tên lửa chống tăng Spike-LR.

Tên lửa chống tăng Spike
Tên lửa chống tăng Spike

Trước đó, Rafael đã ký hợp đồng cung cấp gần 8.400 tên lửa chống tăng Spike-LR trị giá 1,5 tỷ USD trang bị cho hơn 350 tiểu đoàn của quân đội Ấn Độ. Trước đây, chỉ có công ty Rafael cung cấp được loại tên lửa chống tăng đáp ứng được yêu cầu trong hợp đồng của Ấn Độ, nhưng với việc Mỹ quyết định chuyển giao công nghệ tên lửa Javelin cho Ấn Độ thì nay cuộc đua sẽ bao gồm 2 ứng viên là Javelin và Spike-LR.

Tên lửa chống tăng Javelin
Tên lửa chống tăng Javelin

Cách đây không lâu, Bộ quốc phòng Mỹ đã đề nghị cùng với phía Ấn Độ hợp tác sản xuất tên lửa Javelin ở Ấn Độ cũng như cùng tham gia với cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ sản xuất tên lửa chống tăng thế hệ mới.

Tên lửa chống tăng Javelin do công ty Raytheon của Mỹ phát triển, tên lửa có chiều dài 1,1m, ống phóng của tên lửa dài 1,2m, tên lửa nặng 22,3kg (đầu đạn nặng 8,4kg). Tên lửa có tầm bắn tối đa hơn 4km. Đây là dạng tên lửa hoạt động theo nguyên lý bắn - quên với công nghệ đầu tự dẫn hồng ngoại, cho phép xạ thủ rút lui nhanh ngay khi phóng xong. Tên lửa Javelin có khả năng xuyên 600mm giáp.

Tên lửa chống tăng Spike-LR được công ty Rafael của Israel phát triển, tên lửa có chiều dài 1,6m (kể cả ống phóng), khối lượng 14kg. Tên lửa có tầm bắn tối đa hơn 4km, đây cũng là dạng tên lửa hoạt động theo nguyên lý bắn - quên với đầu tự dẫn hồng ngoại, tên lửa Spike-LR có khả năng xuyên 700mm giáp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại