Mục đích của Nga khi tập trận tên lửa cực lớn

Tiêu Giang |

(Soha.vn) - Cuộc tập trận quy mô lớn của Nga được tiến hành chỉ 2 ngày sau khi lễ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ và NATO xây dựng tại căn cứ Deveselu được tổ chức.

Hôm 31/10, tại Trung tâm Tình huống thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã diễn ra cuộc họp nhằm đánh giá những kết quả ban đầu của cuộc kiểm tra bất ngờ vừa qua đối với bộ ba hạt nhân chiến lược trong hệ thống phòng thủ của Nga, gồm Binh chủng phòng không-vũ trụ và các đơn vị tên lửa của Lục quân. Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, việc đồng thời đưa vào sử dụng trên thực tế tất cả các thành phần vũ khí tên lửa có trong biên chế của Nga đã được thực hiện.

Đáng chú ý là cuộc tập trận quy mô lớn như vậy được tiến hành chỉ 2 ngày sau khi lễ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ và NATO xây dựng tại căn cứ Deveselu phía Nam Rumani được tổ chức. Mặc dù mục đích thực sự của cuộc tập trận không được công bố nhưng dễ thấy rằng những động thái này của phương Tây đang làm cho Moscow quan ngại và buộc Nga phải có hành động đáp trả, thông qua việc huy động tất cả kho dự trữ tên lửa của mình.

 	Cuộc tập trận rầm rộ của Nga diễn ra chỉ 2 ngày sau khi lễ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ và 	NATO xây dựng tại căn cứ Deveselu phía Nam Rumani được tổ chức.

Cuộc tập trận rầm rộ của Nga diễn ra chỉ 2 ngày sau khi lễ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ và NATO xây dựng tại căn cứ Deveselu phía Nam Rumani được tổ chức. (Ảnh minh họa)

Cuộc tập trận của các lực lượng hạt nhân Nga diễn ra hôm 30/10, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin. Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov đánh giá cuộc kiểm tra đã khẳng định được hệ thống chỉ huy của Quân đội Nga, độ tin cậy trong việc truyền chỉ thị và hiệu lệnh từ sở chỉ huy trung tâm thuộc Bộ Tổng tham mưu tới các sở chỉ huy của các binh đoàn và các đơn vị thuộc lực lượng hạt nhân của Nga, thậm chí khẳng định được sự vận hành của hệ thống phòng không-vũ trụ.

Binh chủng tên lửa chiến lược đã phóng thành công tên lửa liên lục địa RS-20B Voevoda từ một sư đoàn đóng quân cố định tại tỉnh Orenburg, và tên lửa liên lục địa RS-12M Topol-M từ một đơn vị cơ động trên vị trí chiến đấu tại sân bay vũ trụ Plesetsk. Tại cuộc họp, Tư lệnh Binh chủng tên lửa chiến lược Tướng Sergei Karakayev, cho rằng những tên lửa được phóng đã bắn trúng các mục tiêu xác định ở cự ly gần 10.000km tại bãi phóng Kura trên bán đảo Kamchatka.

Còn tại bãi phóng Chizha phía Bắc, các tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa của Hạm đội Thái Bình Dương mang tên Sviatoi Geogri Pobednosets và Hạm đội phương Bắc Briansk cũng đã thực hiện các vụ phóng tên lửa từ dưới nước tại biển Barent và biển Okhots.

Các tên lửa chiến lược được bố trí trên bộ và dưới nước đã cho thấy khả năng sẵn sàng chiến đấu vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa với hiệu quả cao. Điều này được thể hiện bằng việc 03 tên lửa được phóng từ máy bay TU-95MS.

Các đơn vị của Binh chủng tên lửa và pháo binh tại Quân khu Trung tâm và Quân khu phía Nam đảm nhận nhiệm vụ phóng 04 tên lửa chiến thuật Iskander và Tochka-U tới các mục tiêu huấn luyện trên bãi phóng Kapustin Yar tại tỉnh Astrakhans. Các tên lửa này đã tiêu diệt thành công mục tiêu giả định cách xa 100km.

Trên bãi phóng Kapustin Yar, hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 đã chiến đấu chống lại những cuộc tấn công của các mục tiêu khí động lực và đạn đạo. Trong khi đó, tại bãi phóng Ashuluk, hệ thống phòng không Buk-M2 và tổ hợp Pantsir-S tiến hành đánh trả các cuộc tấn công giả định từ trên không ở cự ly gần. Còn ở bãi phóng Priozersk, Binh chủng phòng không-vũ trụ cũng tiến hành phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu giả định. Tất cả đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu diệt hàng chục mục tiêu.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại