Máy bay tuần tra Nhật thả phao theo dõi tàu ngầm Trung Quốc

"Cuộc chiến" liên quan đến tàu ngầm ở đáy biển Đông Bắc Á tiếp tục gây chú ý với nhiều động thái mới.

Theo GDVN, ngày 21 tháng 5, tờ Yomiuri Shimbun Nhật Bản dẫn các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết, ngày 19/5, sau khi phát hiện tàu ngầm "không rõ quốc tịch" ở vùng tiếp giáp của Nhật Bản ở phía nam đảo Minami Daito, tỉnh Okinawa, máy bay tuần tra săn ngầm của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đã thả phao sonar xuống vùng biển xuất hiện tàu ngầm này.

Được biết, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản chủ yếu sử dụng phao sonar của máy bay tuần tra săn ngầm P-3C để tiến hành theo dõi, thu thập các thông tin về loại tàu, tốc độ và vị trí cụ thể của tàu ngầm nước khác.

Máy bay P-3C (ảnh minh họa)

Nhưng, tương tự, nếu tàu ngầm cũng đã dò được sóng âm phát ra từ phao sonar thì những thông tin hoạt động của máy bay tuần tra săn ngầm cũng sẽ bị tàu ngầm bắt được.

Theo bài báo, từ khi bước vào tháng 5 đến nay, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đã 3 lần phát hiện tàu ngầm lạ ở vùng biển lân cận Okinawa. Phía Nhật Bản sẽ tăng cường công tác cảnh giới, theo dõi đối với vùng biển này.

Hôm 13/5, một tàu ngầm bị nghi là của Trung Quốc xuất hiện ở vùng biển liền kề của Nhật ở phía nam đảo Kume.

Tiếp đó, hôm 19/5, lại thêm một chiếc tàu ngầm khác lượn lờ gần đảo Okinawa. Một nguồn tin chính phủ Nhật Bản khẳng định, chiếc tàu ngầm này chính là của Trung Quốc. "Chúng tối biết rõ về danh tính chiếc tàu ngầm và kêu gọi sự kiềm chế", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật bản Onodera nói.

Mặc dù các tàu này không có hành động nào vi phạm luật quốc tế, nhưng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vẫn tuyên bố Tokyo có thể sẽ phải đáp trả bằng quân sự nếu như các tàu ngầm nước ngoài thâm nhập vào lãnh hải của họ.

"Đây là những hành động nghiêm trọng. Nếu các tàu ngầm thâm nhập vào vùng lãnh hải dưới mặt nước của chúng tôi, chúng tôi sẽ buộc phải tiến hành hành động an ninh biển" - ông Abe nói.

Okinawa là căn cứ hải quân Mỹ. Mới đây, Trung Quốc đòi xem xét lại chủ quyền của Nhật đối với quần đảo Ryukyu, trong đó có Okinawa.

Theo luật quốc tế, các tàu ngầm phải nổi lên và treo cờ nếu như đi vào vùng lãnh hải.

Mới đây, các học giả Trung Quốc lại lên tiếng 'xem xét lại chủ quyền' của Nhật đối với quần đảo Ryukyu, trong đó có Okinawa - căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Trong khi đó, Nhật Bản và Trung Quốc vẫn đang bế tắc trong cách giải quyết vụ việc tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại