11 chiếm hạm tàng hình LCS của Mỹ bao vây Trung Quốc

Hải quân Mỹ tuyên bố sẽ điều tất cả 11 chiếm hạm tuần duyên tàng hình LCS ở cả 2 biến thể 2 thân và 3 thân tới khu vực châu Á-TBD để bao vây Hải quân Trung Quốc.

Chiến hạm tuần duyên tàng hình LCS-1 đang ở Singapore.

Sau khi chiếc tàu chiến tuần duyên (LCS) đầu tiên được Hải quân Mỹ triển khai tới Đông Nam Á, tư lệnh các hoạt động hải quân (CNO) của Mỹ nói với các phóng viên ở Singapore vào hôm 14/5 rằng, Hải quân Mỹ sẽ triển khai tất cả 11 chiến hạm tuần duyên LCS tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị triển lãm phòng thủ hải quân quốc tế (IMDEX) ở Singapore vừa qua, Đô đốc Jonathan Greenert nói rằng, 4 tàu chiến LCS sẽ được triển khai tới Singapore, sau đó, sẽ có thêm 7 tàu LCS khác sẽ thay thế cho nhóm các tàu chiến chống mìn (MCM) được triển khai tới Sasebo của Nhật Bản.

LCS là một lớp tàu chiến tuần duyên mới, được Hải quân Mỹ thiết kế hoạt động ở những vùng biển nông ven bờ. Các quan chức Hải quân Mỹ đang lên kế hoạch mua sắm tới 52 tàu chiến loại này ở 2 biến thể khác nhau, bao gồm một biến thể tàu chiến LCS một thân và được chế tạo ở nhà máy đóng tàu của công ty Lockheed Martin, một biến thể chiến hạm LCS ba thân được chế tạo tại Austal USA.

Chiếm hạm tuần duyên tàng hình với thiết kế 3 thân rất "hầm hố", tàu USS Independence của Hải quân Mỹ.

Hiện nay, tàu chiến tuần duyên LCS đầu tiên, chiếc USS Freedom (LCS-1) đã được Hải quân Mỹ triển khai tới Singapore. LCS-1 sẽ tham gia hoạt động ở những vùng nước biển nông xung quanh Singapore.

Trước đó, Hải quân Mỹ nói rằng, kế hoạch triển khai tàu chiến tới Singapore nhằm thực hiện một số nhiệm vụ tác chiến mặt nước, và trấn an các đồng minh trong khu vực trong bối cảnh Trung Quốc triển khai nhiều tàu chiến mới trên Biển Đông.

Tàu USS Freedom được thiết kế có khả năng tàng hình, được sử dụng vào nhiệm vụ sẵn sàng đối phó nhanh với các mối đe dọa đang gia tăng và luôn có khả năng làm chủ mọi chiến trường trên các miền duyên hải.

Tàu có chiều dài 115,3m, độ choán nước 3.089 tấn; tốc độ di chuyển đạt tới 87 km/giờ, tầm hoạt động 6.500 km; tàu được trang bị 02 động cơ xăng, 02 động cơ diesel, 04 động cơ hơi nước.

Ngoài trang bị hệ thống radar giám sát trên không 3 chiều (3-D) loại AN/SQR-20. LCS-1 còn được trang bị pháo MK-110 loại 57 mm, tên lửa RIM-116 và các tên lửa NETFIRES PAM.

USS Freedom được biên chế khoảng 50 thủy thủ đoàn và 75 lính hải quân; 02 máy bay MH-60R/S Seahawks. Ngoài ra còn có máy bay không người lái MQ-8 Fire Scout và trực thăng SH-60 và CH-53.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại