Báo Trung Quốc nghi ngờ tàu tuần duyên LCS của Mỹ bốc cháy

Ngày 9/4, tàu tuần duyên LCS mang tên "tự do" của Mỹ đã cập cảng Manila, Philippines sau chuyến hải trình từ Guam.

Con tàu tuần duyên LCS “tự do“ của Mỹ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông TQ, sau khi con tàu này liên tiếp được Mỹ điều động có mặt tại những vùng biển nóng mà TQ đang có tranh chấp.
Mới đây nhất con tàu này đã cập cảng Manila, Philippines tham gia sứ mệnh nhân đạo, đồng thời đây là nơi dừng chân tiếp theo của LCS 1 trước khi băng qua biển Đông để tới Ấn Độ Dương.
Cuộc tập trận thường niên giữa quân đội Mỹ và Philippines, rồi bây giờ là sự xuất hiện của LCS1 “tự do“ khiến Bắc Kinh không thể yên tâm khi Mỹ liếp tiếp có những động thái can thiệp sâu vào tình hình khu vực ĐNÁ.
Tuy nhiên, theo báo chí TQ đưa tin con tàu LCS 1 này của Mỹ đã bất ngờ xuất hiện cột khói đen khi hàng hóa được vận chuyển lên tàu nhằm chuẩn bị cho chuyến hải trình tiếp theo.
Tờ cnj.cn của TQ khẳng định chiếc tàu LCS 1 của Mỹ bất ngờ xuất hiện một cột khói đen ngút trời trong quá trình nhu yếu phẩm đang được vận chuyển lên tàu.
Cột khói này bắt nguồn từ trên thân tầu và ngày càng lớn dần lên, và nhiều nghi vấn liên quan tới việc tàu bị cháy đã được đưa ra.
Tuy nhiên, quan sát thật kỹ thì đây là khói được thoát ra từ hệ thống ống khói trên tàu LCS, nhưng ngay lập tức báo chí TQ đã đặt dấu hỏi về chất lượng của LCS 1 khi “nhả“ ra lượng khói đen không khác gì những chiếc tàu đánh cá dân sự.
Cho dù câu trả lời là thế nào thì sự chú ý của báo chí TQ tới LCS 1 cũng đủ chứng minh tầm quan trọng cũng như vai trò của chiếc tàu này mỗi khi nó xuất hiện trên khu vực biển gần TQ.
LCS 1 chính là khắc tinh trên biển của TQ, do vậy cũng dễ hiểu khi nhất cử, nhất động của chiếc tàu này đều không thoát khỏi sự “dòm ngó“ của Bắc Kinh, nhất là trong bối cảnh chính trị hiện nay.
Hình ảnh tàu tuần duyên LCS 1 của Mỹ nhả khói đen, được truyền thông TQ đặt ra nhiều mối nghi ngờ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại