Thái Lan có cơ hội sở hữu "siêu chiến hạm tuần duyên" LCS

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Công ty Lockheed Martin của Mỹ đang cân nhắc việc cung cấp loại chiến hạm tuần duyên LCS cho Hải quân Thái Lan.

Theo đó, trong tháng 12/2012 vừa qua, Chính phủ Thái Lan đã phê duyệt một khoảng ngân sách trị giá 1 tỷ USD để mua được 2 tàu hộ tống/khu trục hiện đại trong năm 2013. Yêu cầu này từng bị giữ lại trong hơn 1 thập kỷ do không thể tìm được các nguồn tài trợ. 

Kết quả cuối cùng này đã được Chính phủ Thái Lan thông qua như một kết quả tất yếu của việc mở rộng nền kinh tế và sự cần thiết phải tăng cường khả năng chiến đấu cho Hải quân Thái Lan.

Ông Doug Laurendeau, Giám đốc phát triển kinh doanh, chi nhánh hệ thống hàng không và tàu chiến của Lockheed Martin, cho biết việc xem xét cung cấp chiến hạm tuần duyên hiện đại cho Hải quân Thái Lan là một mục tiêu quan trọng của công ty trong kế hoạch thúc đẩy xuất khẩu vũ khí ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, Lockheed Martin sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh cung cấp tàu chiến cho Thái Lan trước các công ty của Đức và Hàn Quốc. Trong đó, các nền tảng tàu chiến khác cũng đang được Thái Lan xem xét là tàu hộ tống DW3000H của hãng đóng tàu Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering (DMSE) và tàu hộ tống MEKO của công ty Thysenkrupp Marine Systems (Đức).

Chiến hạm tuần duyên LCS-3 của Hải quân Mỹ.

Chiến hạm tuần duyên LCS đầu tiên của Hải quân Mỹ, tàu USS Freedom được thiết kế để sử dụng vào nhiệm vụ sẵn sàng đối phó nhanh với các mối đe dọa đang gia tăng và luôn có khả năng làm chủ mọi chiến trường trên các miền duyên hải.

Tàu có chiều dài 115,3m, độ choán nước 3.089 tấn; tốc độ di chuyển đạt tới 87 km/giờ, tầm hoạt động 6.500 km; tàu được trang bị 02 động cơ xăng, 02 động cơ diesel, 04 động cơ hơi nước; được trang bị hệ thống radar giám sát trên không 3 chiều (3-D) loại AN/SQR-20. Ngoài ra, tàu được trang bị pháo MK-110 loại 57 mm, tên lửa RIM-116 và các tên lửa NETFIRES PAM.

USS Freedom được biên chế khoảng 50 thủy thủ đoàn và 75 lính hải quân; 02 máy bay MH-60R/S Seahawks, máy bay không người lái MQ-8 Fire Scout và cũng có thể được trang bị trực thăng SH-60 và CH-53.

Hải quân Mỹ cũng lên kế hoạch sẽ triển khai chiến hạm USS Freedom của họ tới Singapore vào tháng 3 tới đây để thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện tác chiến, rèn luyện kỹ năng cho các thủy thủ.

Mô hình chiến hạm tuần duyên LCS được Lockheed Martin giới thiệu tại triển lãm Euronaval 2012

Tại triển lãm hải quân Euronaval 2012 diễn ra ở Paris (Pháp) vừa qua, công ty Lockheed Martin cũng lần đầu tiên giới thiệu một mô hình biến thể xuất khẩu của tàu tuần duyên LCS với thống chiến đấu Aegis, hệ thống ống phóng thẳng đứng (VLS) MK41 cho tên lửa phòng không và tên lửa chống tàu. Ngoài ra còn có pháo hạm 76 mm Oto Merala và một pháo 35 mm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại