Lộ diện "sát thủ" chống tàu ngầm của Hải quân Anh

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Theo công bố của Bộ Quốc phòng Anh, mẫu trực thăng hải quân mới Wildcat HMA Mk2, hay còn gọi AW 159 Wildcat của Hải quân Hoàng gia Anh vừa thực hiện chuyến bay đầu tiên tại sân bay nhà máy ở Yoville.

Trực thăng Wildcat là một biến thể sửa đổi hoàn toàn từ loại trực thăng Lynx, AW 159 Wildcat do công ty AugustaWestland sản xuất.

Theo dự kiến, trực thăng Wildcat sẽ tham gia phục vụ trong Hải quân Anh vào năm 2015 và thay thế cho loại trực thăng Lynx Mk8.

Nguyên mẫu trực thăng Wildcat thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2009, biến thể đầu tiên dành cho hải quân của loại trực thăng này đã thực hành hạ cánh thành công trên một tàu hộ tống trong năm 2012. Tổng cộng, Bộ Quốc phòng Anh đã đặt hàng mua 62 trực thăng Wildcat, trong đó có 28 chiếc là biến thể trang bị cho hải quân.

Wildcat được trang bị hai động cơ Rolls-Royce CTS800-4N, có công suất cao hơn 38% so với công suất động cơ của trực thăng Lynx. Wildcat được lắp đặt radar giám sát, hệ thống quang điện tử mới, kết hợp TV và camera hồng ngoại, hệ thống cảnh báo laser.

Trực thăng AW 159 Wildcat sẽ được trang bị tên lửa chống tàu đầy hứa hẹn FASGW, ngư lôi Sting Ray, giá treo súng máy 12,7 mm và pháo 20 mm.

Một số hình ảnh về trực thăng AW 159 Wildcat:

 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại