Khám phá trực thăng CH-47 Chinook của Mỹ trong Không quân Iran

Trực thăng CH-47 Chinook được sử dụng trong quân đội Iran với vai trò là những máy bay vận tải hạng nặng. CH-47 Chinook có trong trang bị Iran trước năm 1979.

CH-47 Chinook được thiết kế và sản xuất bởi Boeing vào những năm đầu thập kỉ 60 thế kỉ XX, là sản phẩm của sự liên kết giữa Boeing và Bộ Quốc phòng Mỹ.
CH-47 Chinook được thiết kế và sản xuất bởi Boeing vào những năm đầu thập kỉ 60 thế kỉ XX, là sản phẩm của sự liên kết giữa Boeing và Bộ Quốc phòng Mỹ.
Loại máy bay này đã được bán và sử dụng trên 16 quốc gia khác nhau.
Loại máy bay này đã được bán và sử dụng trên 16 quốc gia khác nhau.

	Chinook hiện là một trong những trực thăng vận lớn nhất của Mỹ và đồng minh.

Chinook hiện là một trong những trực thăng vận lớn nhất của Mỹ và đồng minh.

Chinook có chiều dài 30,1 m, cao 5,7 m và có tải trọng 12.700 kg.
Chinook có chiều dài 30,1 m, cao 5,7 m và có tải trọng 12.700 kg.
Nhiệm vụ chủ yếu của CH-47 Chinook là vận chuyển quân và trang thiết bị, đặt các khẩu pháo vào những vị trí khó di chuyển.
Nhiệm vụ chủ yếu của CH-47 Chinook là vận chuyển quân và trang thiết bị, đặt các khẩu pháo vào những vị trí khó di chuyển.
Ngoài ra CH-47 Chinook còn có một số móc phụ sau thân máy bay để móc hàng hóa.
Ngoài ra CH-47 Chinook còn có một số móc phụ sau thân máy bay để móc hàng hóa.
CH-47 Chinook được thiết kế với buồng lái có trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại và hệ thống kiểm soát bay tự động tân tiến (DAFCS) do công BAE Systems sản xuất.
CH-47 Chinook được thiết kế với buồng lái có trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại và hệ thống kiểm soát bay tự động tân tiến (DAFCS) do công BAE Systems sản xuất.
Biên chế vận hành CH-47 Chinook tối thiểu gồm 4 người: 2 phi công, 1 kỹ thuật viên và cơ trưởng.
Biên chế vận hành CH-47 Chinook tối thiểu gồm 4 người: 2 phi công, 1 kỹ thuật viên và cơ trưởng.
Đối với những sứ mệnh phức tạp hơn, con số có thể tăng lên 5. Tốc độ di chuyển cao nhất của trực thăng Chinook là 238 km/h.
Đối với những sứ mệnh phức tạp hơn, con số có thể tăng lên 5. Tốc độ di chuyển cao nhất của trực thăng Chinook là 238 km/h.
Hiện quân đội nhiều nước có sử dụng các loại trực thăng hạng nặng của Nga, nhưng CH-47 Chinook vẫn là máy bay trực thăng được yêu thích nhất.
Hiện quân đội nhiều nước có sử dụng các loại trực thăng hạng nặng của Nga, nhưng CH-47 Chinook vẫn là máy bay trực thăng được yêu thích nhất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại