Máy bay quân sự Nga 'ồ ạt' tiếp cận biên giới Na Uy

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Theo báo cáo này, trong năm 2012, có tổng cộng 71 phi vụ máy bay quân sự Nga vượt ra khỏi không phận và bay sát lãnh thổ Na Uy, đây là con số thống kê cao nhất kể từ năm 2009.

Bộ Quốc phòng Na Uy hôm 3/4 nói rằng, nước này đã quan sát thấy một số lượng ngày càng tăng của các máy bay quân sự phản lực của Nga ở gần không phận của mình trong năm 2012, một động thái khác thường trong bối cảnh tái vũ trang khổng lồ của Tổng thống Vladimir Putin lên nắm quyền lần 2.

Trích dẫn từ Bộ Quốc phòng Na Uy, Defense News nói rằng, các máy bay chiến đấu của quốc gia vùng Scandinavian đã phải cất cánh để tranh giành không phận với các máy bay quân sự Nga tới 41 lần sau khi những máy bay Nga vượt qua không phận của mình và hoạt động trong không phận quốc tế, báo cáo hàng năm của Không quân Na Uy chỉ rõ.

Máy bay Tu-95 của Nga.
Máy bay Tu-95 của Nga.

Theo báo cáo này, trong năm 2012, có tổng cộng 71 phi vụ máy bay quân sự Nga vượt ra khỏi không phận và bay sát lãnh thổ Na Uy, đây là con số thống kê cao nhất kể từ năm 2009.

"Điều quan trọng đáng lưu ý là không có một máy bay nào trong số các máy bay trên bị đánh chặn trong không phận của Na Uy", người đứng đầu quân đội Na Uy, ông Harald Sunde nói.

Nga và Na Uy chia sẻ đường biên giới kéo dài 196 km về phía Bắc, nơi có rất nhiều các căn cứ quân sự lớn của Moscow đặt ở khu vực Murmansk.

Tổng thống Putin, người đã trở lại Điện Kremlin trong tháng 5/2012 đã thông báo một chương trình "chưa từng có" để tái vũ trang quân đội Nga, trong đó chi tới 705 tỷ USD để hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng trong 10 năm tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại