Nga đưa tình báo hạm “trông chừng” tên lửa Mỹ ở Hawaii và Alaska

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Nga đang chuẩn bị đưa các tàu tình báo đến giám sát hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Alaska và Hawaii.

Tổng cục tình báo của Hải quân Nga hy vọng sẽ sớm nhận được tàu tình báo mới nhất Yuri Ivanov vào năm 2014, Báo Tin tức của Nga (Izvestia) hôm thứ Sáu (29/3) dẫn một nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này cho hay.

Theo Izvestia, các chức năng chính của con tàu là giám sát các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Alaska và Hawaii. Để làm điều này, nó được trang bị các thiết bị đặc biệt để trinh sát vô tuyến cho phép tìm kiếm, phát hiện và phân tích tín hiệu từ radar, hệ thống vũ khí và hệ thống thông tin liên lạc.

Yuri Ivanov được trang bị các hệ thống trinh sát đa quang phổ thông minh và có thể theo dõi một số lượng lớn các tín hiệu vô tuyến khác nhau trong các dải tần khác nhau. Không chỉ xác định được nguồn tín hiệu, các hệ thống này còn có khả năng phân tích được tính chất của tín hiệu, Izvestia giải thích.


	Con tàu đang được xây dựng tại nhà máy đóng tàu phía Bắc ở St Petersburg.

Con tàu đang được xây dựng tại nhà máy đóng tàu phía Bắc ở St Petersburg.

Izvestia cho biết thêm rằng tên gọi và các tính năng kỹ thuật chính xác của các thiết bị này là bí mật.

Hiện tại con tàu đang được xây dựng tại nhà máy đóng tàu phía Bắc ở St Petersburg. Ban đầu nó dự kiến sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2012, nhưng do gặp phải vấn đề liên quan đến việc cung cấp động cơ, nên vào đầu tháng Ba tại một cuộc họp của lãnh đạo Hải quân, Công ty đóng tàu và Tổng cục tình báo Hải quân Nga đã thống nhất việc bàn giao con tàu sẽ chuyển đến năm 2014. Quyết định này đã thông qua tại một cuộc họp của Bộ Tổng tham mưu đầu tuần qua.

Động cơ đẩy chính của tàu 5DRA với hai động cơ diesel 11D42 được cung cấp bởi Công ty cổ phần Kolomna.Việc giao hàng các động cơ này dự kiến vào mùa hè năm ngoái, nhưng nhà máy đóng tàu mới chỉ nhận được một chiếc hai ngày trước” – Izvestia dẫn lời đại diện của Hiệp hội Hợp tác đóng tàu Nga tham gia dự án này cho hay.

Công ty cổ phần Kolomna giải thích với Izvestia rằng công ty đã nộp phạt cho nhà máy đóng tàu phía Bắc sau khi làm gián đoạn việc cung cấp động cơ diesel cho các nhà thầu.

Bản thân các tổ hợp đã được chuẩn bị sẵn sàng cách đây một năm rưỡi nhưng mãi đến tháng 3 năm nay các nhà cung cấp của chúng tôi từ St Petersburg mới cung cấp cho chúng tôi các bộ giảm tốc của hai động cơ trên. Chúng tôi đã lắp ráp và gửi đến nhà máy đóng tàu một động cơ, chiếc thứ hai sẽ được chuẩn bị sẵn sàng trong tháng 4” – Đại diện Công ty cổ phần Kolomna cho biết.


	Tàu sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Alaska và Hawaii.

Tàu sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Alaska và Hawaii.

Izvestia dẫn lời của một trong những lãnh đạo của Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết rằng đáng nhẽ ra việc thử nghiệm con tàu cần phải được bắt đầu tại Biển Baltic trong năm qua.

Một sĩ quan tình báo của Hải quân Nga nói với Izvestia rằng nhu cầu sử dụng con tàu là rất cao.

Hiện nay, chúng ta không có những tàu trinh sát chuyên nghiệp. Những con tàu được xây dựng trong những năm 1970-1980 thì ở trong tình trạng tồi tệ. Yuri Ivanov là một con tàu tình báo mới với hiệu quả hoạt động cao” – Báo Izvestia cho biết.

Tình báo hạm Yuri Ivanov được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu phía Bắc vào năm 2004. Tàu có lượng giãn nước trên 4 ngàn tấn và chiều dài 95m. Dự kiến Hạm đội Thái Bình Dương sẽ được biên chế một loạt các con tàu thuộc dự án này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại