Lắp “mắt thần” cho tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Radar chính đã được lắp đặt ngay phía trên kiến trúc thượng tầng phía trước của tàu sân bay tương lai Hải quân Anh HMS Queen Elizabeth.

Với việc lắp đặt radar chính, tàu sân bay tương lai của Hải quân Anh đang được xây dựng HMS Queen Elizabeth bây giờ có chiều cao cao hơn so với cột Nelson ở thủ đô London. Radar tầm xa lớn được lắp đặt ngay phía trên kiến trúc thượng tầng phía trước của tàu sân bay.

Sau khi chiếc cần cẩu khổng lồ Goliath đưa chiếc ăng-ten 8,4 tấn lên trên đỉnh kiến trúc thượng tầng phía trước của con tàu thì hiện nay, chiều cao của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth là 56 mét, cao hơn so với cột Nelson ở thủ đô London nước Anh.

Cần cẩu đưa chiếc ăng-ten 8,4 tấn lên trên đỉnh kiến trúc thượng tầng

Radar được lắp đặt trên tàu sân bay tương lai của Hải quân Hoàng gia tương tự như radar được lắp đặt trên khu trục hạm Type 45, đã được chuyển đến Rosyth từ Hengelo (Đông Hà Lan) vào tháng 9 năm nay.

Tính đến thời điểm hiện tại, thân tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã được hoàn thiện và với việc lắp đặt radar chính trên kiến trúc thượng tầng phía trước, tất cả các bộ phận cơ bản của con tàu đã được lắp đặt đúng vị trí.

Hệ thống radar mới có thể theo dõi 1.000 mục tiêu ở khoảng cách lên đến 400 km.

Radar mới được lắp đặt có khả năng theo dõi mục tiêu ba chiều, nó không chỉ quan sát vùng trời mà còn quan sát được tất cả các mục tiêu trên mặt nước xung quanh Queen Elizabeth. Hệ thống radar có thể theo dõi 1.000 mục tiêu ở khoảng cách lên đến 400 km.

Điều này có nghĩa rằng nếu con tàu hoạt động ở Rosyth, thì radar của nó có thể theo dõi được tất cả các máy bay trên bầu trời phía nam nước Anh đến Birmingham và Nottingham. Còn khi Queen Elizabeth được bố trí tại Portsmouth (dự kiến vào năm 2016-17), “mắt thần” của con tàu có thể quan sát bầu trời phía Bắc đến Lake District, phía nam đến Nantes và phía đông đến Brussels. Radar được bố trí ở độ cao 27 mét so với boong tàu và 50 mét so với mực nước biển.

Tuy nhiên, đây chưa phải là điểm cao nhất của tàu sân bay Nữ hoàng Elizabeth. Năm tới, con tàu sẽ được lắp đặt ăng-ten thông tin liên lạc có chiều cao sẽ 70 mét, chiều cao này tương đương với chiều dài của một con tàu tuần tra sông.

HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales thuộc lớp tàu sân bay Queen Elizabeth, có lượng choán nước toàn tải 65.000 tấn, gấp ba lần so với lớp tàu sân bay Invincible trước đây. Hai co tàu này sẽ là những tàu chiến lớn nhất trong lịch sử của Hải quân Hoàng gia Anh.

Tàu sân bay lớp Queen Elizabeth có chiều dài 280 m và rộng 70 m. Tàu được trang bị động cơ tuốc-bin khí và diesel hỗ trợ cho phép con tàu có thể chạy với vận tốc hơn 25 hải lý và tầm hoạt động khoảng 18.500 km.

Tàu có khả năng mang 36 máy bay chiến đấu F-35B hoặc các máy bay Eurofighter Typhoon, F/A-18E/F Super Hornet hay Rafale M cùng 4 máy bay cảnh báo sớm AWAC.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth dự kiến sẽ hạ thủy vào năm 2014 và bàn giao cho Hải quân Hoàng gia vào năm 2016. Bộ Quốc phòng Anh dự kiến đóng mới 2 tàu sân bay loại này với chi phí lên tới 3,9 tỉ bảng. Chiếc thứ 2 mang tên “Hoàng tử xứ Wales” Prince of Wales sẽ được bàn giao cho Hải quân Anh vào năm 2020.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại