Lắp “não” cho “nữ hoàng” HMS Queen Elizabeth của Hải quân Anh

Tuân Việt |

(Soha.vn) - BAE Systems đã thực hiện lắp đặt phần kiến trúc thượng tầng phía mũi cho tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Anh.

Kiến trúc thượng tầng phía trước của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã được Công ty BAE Systems tiến hành lắp đặt. Đây là một trong hai kiến trúc thượng tầng của tàu sân bay Nữ hoàng Elizabeth và được xem như là “bộ não” của con tàu. Kiến trúc thượng tầng còn lại bé hơn sẽ được lắp đặt ở phần phía sau của tàu sân bay.

Lắp ráp "bộ não" cho "Nữ hoàng".

Tàu sân bay Queen Elizabeth có chiều dài 280m, rộng 70m. Tàu có khả năng mang 36 máy bay chiến đấu F35B hoặc các máy bay Eurofighter Typhoon, F/A-18E/F Super Hornet hay Rafale M cùng 4 máy bay cảnh báo sớm AWAC. “Nữ hoàng” HMS Queen Elizabeth có thể chứa 8.600 tấn nhiên liệu và 1.000 tấn thực phẩm. Khu vực boong tàu nơi phóng các máy bay rộng 13.000 mét vuông còn khoang chứa máy bay rộng 29.000 mét vuông.

Hình vẽ 3D của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth với hai kiến trúc thượng tầng.

Tàu sân bay có khả năng mang 36 máy bay chiến đấu F35B hoặc các máy bay
Eurofighter Typhoon, F/A-18E/F Super Hornet và Rafale M và 4 máy bay
cảnh báo sớm AWAC.

Tàu sân bay có khả năng mang 36 máy bay chiến đấu F35B hoặc các máy bay
Eurofighter Typhoon, F/A-18E/F Super Hornet và Rafale M và 4 máy bay
cảnh báo sớm AWAC.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth dự kiến sẽ hạ thủy vào năm 2014 và bàn giao cho Hải quân Hoàng gia vào năm 2016. Bộ Quốc phòng Anh dự kiến đóng mới 2 tàu sân bay loại này với chi phí lên tới 3,9 tỉ bảng. Chiếc thứ 2 mang tên “Hoàng tử xứ Wales” Prince of Wales sẽ được bàn giao cho Hải quân Anh vào năm 2020.

Dưới đây là một số hình ảnh về việc chuẩn bị lắp đặt kiến trúc thượng tầng – “bộ não” của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth:

Kiến trúc thượng tầng được xây dựng tại nhà máy đóng tàu của BAE Systems ở Portsmouth.

Kiến trúc thượng tầng được xây dựng tại nhà máy đóng tàu của BAE Systems ở Portsmouth.

Kiến trúc thượng tầng được xây dựng tại nhà máy đóng tàu của BAE Systems ở Portsmouth.

Kiến trúc thượng tầng được xây dựng được vận chuyển tới Scotland từ Portsmouth để lắp ráp với thân tàu.

Kiến trúc thượng tầng được xây dựng được vận chuyển tới Scotland từ Portsmouth để lắp ráp với thân tàu.

Kiến trúc thượng tầng được xây dựng được vận chuyển tới Scotland từ Portsmouth để lắp ráp với thân tàu.

Kiến trúc thượng tầng được xây dựng được vận chuyển tới Scotland từ Portsmouth để lắp ráp với thân tàu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại