Khu trục hạm tên lửa Nhật Bản gặp hỏa hoạn

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu khu trục Shimakaze của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản vào sáng hôm qua (10/10).

Tờ Japan Times dẫn nguồn tin từ Lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết một thủy thủ trên tàu phát hiện ra đám cháy vào lúc 8h sáng (giờ địa phương). Một ngọn lửa đã bùng lên trong phòng động cơ của tàu Shimakaze khi con tàu đang neo đậu tại cảng Sasebo (Nagasaki). Rất may là ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt. Không có nhân viên hay thủy thủ nào trên tàu bị thương. Các khu vực khác và hệ thống vũ khí của con tàu không bị ảnh hưởng.

Tàu khu trục DDG-172 Shimakaze
Tàu khu trục DDG-172 Shimakaze

Theo đại diện Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản ở Sasebo, họ không phát hiện thấy dấu hiệu nào bất thường ở phòng động cơ trong lần kiểm tra gần đây nhất của con tàu.

Lực lượng Cảnh sát biển và Phòng vệ biển Nhật Bản đã mở cuộc điều tra để truy cứu nguyên nhân gây cháy tàu.

Tàu khu trục Shimakaze có lượng giãn nước 4.650 tấn, thủy thủ đoàn 260 người. Tàu được trang bị tên lửa phòng không tầm xa SM-1MR, tên lửa hành trình chống hạm Harpoon, tên lửa chống ngầm ASROC, pháo hải quân 127mm, pháo phòng không cao tốc 20mm và ngư lôi.

Shimakaze trở về cảng Sasebo hôm thứ Tư (9/10) sau khi rời khỏi cảng hôm thứ Ba (8/10) để tránh ảnh hưởng của cơn bão lớn Danas đổ bộ vào khu vực.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại