Khu trục hạm mạnh nhất nước Anh gia nhập Hải quân Hoàng gia

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Khu trục hạm lớp Type 45 cuối cùng HMS Duncan đã gia nhập Hải quân Hoàng gia Anh ngày 26/9/2013.

Ngày 26 tháng 9 vừa qua, tại căn cứ hải quân ở Portsmouth, trước sự chứng kiến của hàng trăm khách mời, tàu khu trục thứ 6 và cũng là con tàu cuối cùng lớp Type 45 mang tên HMS Duncan (D-37) đã chính thức gia nhập Hải quân Hoàng gia Anh, báo cáo của ASDNews ngày 27/9 cho hay.

HMS Duncan cùng các tàu khu trục thuộc lớp Type 45 được xem là những chiến hạm mạnh nhất Hải quân Hoàng gia.

	HMS Duncan gia nhập Hải quân Hoàng gia.

HMS Duncan gia nhập Hải quân Hoàng gia.

Con tàu đầu tiên thuộc lớp Type 45 là HMS Daring (D-32) đã gia nhập hạm đội vào tháng 7 năm 2009, tiếp theo là HMS Dauntless (D-33), HMS Diamond (D-34), HMS Dragon (D-35) và gần đây nhất là HMS Defender (D-36) vào tháng 03/2013.

Tham dự buổi lễ gia nhập hải quân của khu trục hạm HMS Duncan có đại diện của Hải quân Hoàng gia, chuẩn Đô đốc George Zambellas, đại diện của hai thành phố Belfast và Dundee và các cựu chiến binh của chiến hạm cùng tên (HMS Duncan lớp type 14, năm 1957-1985).

	HMS Duncan D-37.

HMS Duncan D-37.

Chỉ huy của khu trục hạm HMS Duncan, James Stride, cho biết đây là khoảnh khắc lịch sử đầy tự hào đối với toàn bộ đội ngũ thủy thủ đoàn. Bốn tàu khu trục đầu tiên thuộc lớp Type 45 đã được triển khai hoạt động và con tàu thứ năm HMS Defender sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra chiến đấu lần đầu tiên trong năm 2014.

Tàu HMS Duncan dài 152,4m và có lượng giãn nước 7.500 tấn. Tàu được trang bị 2 động cơ tuốc-bin khí Rolls-Royce WR-21 công suất 21,5 MW mỗi chiếc cho phép con tàu có thể chạy với tốc độ tối đa 33 hải lý (54 km/h) và phạm vi hoạt động lên tới 7 nghìn hải lý (13.000 km). Thủy thủ đoàn của con tàu là 190 người.

	Khu trục hạm lớp Type 45 được xem là chiến hạm mạnh nhất Hải quân Anh.

Khu trục hạm lớp Type 45 được xem là chiến hạm mạnh nhất Hải quân Anh.

Hệ thống vũ khí của khu trục hạm Duncan vô cùng mạnh mẽ, gồm 1 tổ hợp tên lửa phòng không phóng thẳng đứng Sylver A50 VLS với 48 ô phóng sử dụng tên lửa Aster 15 (tầm bắn 1,7-30 km) và Aster 30 (tầm bắn 3-120 km) và 2 tổ hợp tên lửa chống tàu Harpoon. Hệ thống súng pháo gồm có 1 pháo 4.5 inch BAE Mark 8, 2 pháo 30 mm Oerlikon, 2 tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Phalanx CIWS, 2 Miniguns và 6 súng máy đa năng.

Khu trục hạm HMS Duncan có thể mang theo 1 đến 2 trực thăng Lynx HMA8 trang bị 4 tên lửa chống tàu Sea Skua và 2 ngư lôi chống tàu ngầm hoặc 1 trực thăng Westland Merlin HM1 trang bị 4 ngư lôi chống tàu ngầm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại