Cận cảnh khu trục hạm chở trực thăng khổng lồ của Nhật Bản

Bảo An |

(Soha.vn) - Tàu khu trục chở trực thăng JS Hyuga (DDH 182) cùng với tàu độ bộ JS Shimokita và tàu khu trục JS Atago của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang có mặt tại vịnh San Diego thuộc bang California của Mỹ, để chuẩn bị tham gia cuộc tập trận độ bộ chung Dawn Blitz từ ngày 11/6 đến 18/6 tới.

Dưới đây là một số hình ảnh về khu trục hạm chở trực thăng JS Hyuga (DDH 182) tại vịnh San Diego:


	Tàu chở trực thăng JS Hyuga (DDH 182) Lực lượng phòng vệ Nhật Bản  tại vịnh San Diego của Mỹ.

Tàu chở trực thăng JS Hyuga (DDH 182) Lực lượng phòng vệ Nhật Bản  tại vịnh San Diego của Mỹ.


	 JS Hyuga (DDH 182) được bắt đầu sản xuất vào năm 2008 và chính thức được biên chế vào năm 2011

 JS Hyuga (DDH 182) được khởi đóng năm 2008 và chính thức vào biên chế Hải quân Nhật Bản năm 2011.


	Với boong tàu là một sân bay cho phép trực thăng cất cánh liên hoàn và hai thang máy giúp đưa máy bay từ hầm chứa lên boong tàu.

Với boong tàu là một sân bay cho phép trực thăng cất cánh liên hoàn và hai thang máy giúp đưa máy bay từ hầm chứa lên boong tàu.


	Sườn của DDH 182 có các khoang chứa thuyền cao tốc.

Sườn của DDH 182 có các khoang chứa thuyền cao tốc.


	Hệ thống radar hiện đại trên tháp của DDH 182.

Hệ thống radar hiện đại trên tháp của DDH 182.


	DDH 182 có lượng choán nước tiêu chuẩn là 19500/24000 tấn.

DDH 182 có lượng choán nước tiêu chuẩn là 19.500/24.000 tấn.


	DDH 182 dài 248 m và rộng 38 m.

DDH 182 dài 248 m và rộng 38 m.


	Khoang chứa dưới boong của tàu chở trực thăng DDH 182.

Khoang chứa dưới boong của tàu chở trực thăng DDH 182.


	Khoang chứa có một cửa thông với mặt boong để vận chuyển trực thăng lên xuống khi cần thiết.

Khoang chứa có một cửa thông với mặt boong để vận chuyển trực thăng lên xuống khi cần thiết.


	Nhìn bề ngoài DDH 182 trông giống như một tàu sân bay.

Nhìn bề ngoài DDH 182 trông giống như một tàu sân bay.


	DDH 182 có thể chở tối đa 14 trực thăng.

DDH 182 có thể chở tối đa 14 trực thăng.


	Ngoài ra, tàu cũng được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Sea Sparrow với ống phóng  và tên lửa có điều khiển.

Ngoài ra, tàu cũng được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Sea Sparrow với ống phóng  và tên lửa có điều khiển.

Cận cảnh tàu chở trực thăng khổng lồ của Nhật Bản
 

	Trực thăng săn ngầm SH-60J có khả năng mang 2 ngư lôi hạng nhẹ Mk46.

Trực thăng săn ngầm SH-60J trên tàu trực thăng DDH 182.

undefined

Nó có khả năng mang 2 ngư lôi hạng nhẹ Mk46.


	Trực thăng MCH-101 có khả năng rà phá ngư lôi và săn ngầm.

Trực thăng MCH-101 có khả năng rà phá ngư lôi và săn ngầm.

Cận cảnh tàu chở trực thăng khổng lồ của Nhật Bản
 
Cận cảnh tàu chở trực thăng khổng lồ của Nhật Bản
 
Cận cảnh tàu chở trực thăng khổng lồ của Nhật Bản
 
Cận cảnh tàu chở trực thăng khổng lồ của Nhật Bản
 
Cận cảnh tàu chở trực thăng khổng lồ của Nhật Bản
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại