Khu trục hiện đại 055 của Trung Quốc biến hình?

Ôm mộng sở hữu loại tàu khu trục hiện đại sánh ngang tầm với ý tưởng DDG-1000 của người Mỹ, Type 055 là niềm hy vọng trên biển của Bắc Kinh...

Được đánh giá là một ý tưởng táo bạo của TQ, Type 055 được là hạng mục chế tạo tàu chiến quan trọng nhất trong kế hoạch phát triển tàu mặt nước cỡ lớn của Hải quân Trung Quốc.
Được đánh giá là một ý tưởng táo bạo của TQ, Type 055 được là hạng mục chế tạo tàu chiến quan trọng nhất trong kế hoạch phát triển tàu mặt nước cỡ lớn của Hải quân Trung Quốc.
Mặc dù, ý tưởng đã được duyệt nhưng hình ảnh chi tiết thiết kế của Type 055 vẫn là điều khiến nhiều người băn khoăn khi ý tưởng chưa được “chốt“.
Mặc dù, ý tưởng đã được duyệt nhưng hình ảnh chi tiết thiết kế của Type 055 vẫn là điều khiến nhiều người băn khoăn khi ý tưởng chưa được “chốt“.
Ban đầu ý tưởng thiết kế Type 055 có nhiều hơi hướng giống với siêu hạm DDG-1000 của người Mỹ. Và thiết kế này đã được “thai nghén” từ cách đây vài chục năm.
Ban đầu ý tưởng thiết kế Type 055 có nhiều hơi hướng giống với siêu hạm DDG-1000 của người Mỹ. Và thiết kế này đã được “thai nghén” từ cách đây vài chục năm.
Đầu những năm 1970, Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo tàu khu trục phòng không Type 055. Căn cứ theo tư liệu trong ngành công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc, từ tháng 2/1968, Đảng ủy Hải quân và Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã đưa ra chương trình “chế tạo tàu bảo vệ viễn dương” mang bí số 055. Tuy nhiên, do kinh tế kém phát triển và trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu nên Trung Quốc không thể tiếp tục nghiên cứu thực hiện kế hoạch này.
Đầu những năm 1970, Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo tàu khu trục phòng không Type 055. Căn cứ theo tư liệu trong ngành công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc, từ tháng 2/1968, Đảng ủy Hải quân và Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã đưa ra chương trình “chế tạo tàu bảo vệ viễn dương” mang bí số 055. Tuy nhiên, do kinh tế kém phát triển và trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu nên Trung Quốc không thể tiếp tục nghiên cứu thực hiện kế hoạch này.
Thế nhưng, những ngày qua trên nhiều trang mạng quân sự tại TQ đã xuất hiện hình ảnh được xem là thiết kế “chốt“ của Type 055 trong tương lai và loại tàu này sẽ sớm hoàn thành sứ mệnh được Bắc Kinh ấp ủ trong kế hoạch “25 năm phát triển Hải quân Trung Quốc”.
Thế nhưng, những ngày qua trên nhiều trang mạng quân sự tại TQ đã xuất hiện hình ảnh được xem là thiết kế “chốt“ của Type 055 trong tương lai và loại tàu này sẽ sớm hoàn thành sứ mệnh được Bắc Kinh ấp ủ trong kế hoạch “25 năm phát triển Hải quân Trung Quốc”.
Theo thông tin ban đầu, Type 055 thiết kế mới vẫn giữ tính năng được đánh giá cao trước đó, như lượng giãn nước 12.000 tấn, tương đương với tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ. Tàu có kiến trúc thượng tầng theo kiểu “kim tự tháp”, phần ống khói động cơ và hệ thống radar cũng thiết kế theo dạng “kim tự tháp” nhằm tăng khả năng tàng hình.
Theo thông tin ban đầu, Type 055 thiết kế mới vẫn giữ tính năng được đánh giá cao trước đó, như lượng giãn nước 12.000 tấn, tương đương với tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ. Tàu có kiến trúc thượng tầng theo kiểu “kim tự tháp”, phần ống khói động cơ và hệ thống radar cũng thiết kế theo dạng “kim tự tháp” nhằm tăng khả năng tàng hình.
Ngoài ra, tàu còn được trang bị pháo hạm PJ38 cỡ nòng 130mm với phần tháp pháo được thiết kế tương tự loại AGS-155mm trên tàu khu trục DDG-1000.
Ngoài ra, tàu còn được trang bị pháo hạm PJ38 cỡ nòng 130mm với phần tháp pháo được thiết kế tương tự loại AGS-155mm trên tàu khu trục DDG-1000.
Pháo hạm có tầm bắn xa, tốc độ chuyển hướng nhanh, có thể sử dụng nhiều loại đạn. Ngoài khả năng tiêu diệt mục tiêu mặt nước, pháo hạm có thể bắn hạ tên lửa.
Pháo hạm có tầm bắn xa, tốc độ chuyển hướng nhanh, có thể sử dụng nhiều loại đạn. Ngoài khả năng tiêu diệt mục tiêu mặt nước, pháo hạm có thể bắn hạ tên lửa.
Type 055 trang bị động cơ cải tiến QC280 do Trung Quốc sản xuất, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ. Bên cạnh đó, Type 055 còn trang bị radar mạng pha Type 346A đang được thử nghiệm trên tàu khu trục Type 052D.
Type 055 trang bị động cơ cải tiến QC280 do Trung Quốc sản xuất, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ. Bên cạnh đó, Type 055 còn trang bị radar mạng pha Type 346A đang được thử nghiệm trên tàu khu trục Type 052D.
Trong tác chiến nhóm tàu sân bay, tàu khu trục Type 055 đảm nhận nhiệm vụ phòng không, chống hạm, chống ngầm và tác chiến tấn công mặt đất. Chính vì thế, Type 055 có thể là nỗ lực của Trung Quốc trong việc thu hẹp khoảng cách tác chiến hải quân so với Hải quân Mỹ. Nhất là khi sự phát triển của tàu khu trục tương lai DDG-1000 Zumwatl của Mỹ càng làm tăng thêm khoảng cách về năng lực tác chiến giữa đôi bên.
Trong tác chiến nhóm tàu sân bay, tàu khu trục Type 055 đảm nhận nhiệm vụ phòng không, chống hạm, chống ngầm và tác chiến tấn công mặt đất. Chính vì thế, Type 055 có thể là nỗ lực của Trung Quốc trong việc thu hẹp khoảng cách tác chiến hải quân so với Hải quân Mỹ. Nhất là khi sự phát triển của tàu khu trục tương lai DDG-1000 Zumwatl của Mỹ càng làm tăng thêm khoảng cách về năng lực tác chiến giữa đôi bên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại