Không quân Mỹ cân nhắc cho "lợn lòi" A-10 về hưu sớm

Bảo An |

(Soha.vn) - Không quân Mỹ đang xem xét khả năng cho tất cả các máy bay tiếp liệu KC-10 và máy bay tấn công mặt đất A-10 “nghỉ hưu” sớm để tập trung kinh phí phát triển máy bay mới.

Trang tin Defense News trích dẫn các nguồn tin từ Lầu Năm Góc và ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ cho biết Không quân Mỹ đang xem xét một số phương án giảm chi tiêu quân sự để tập trung vốn phát triển các dự án mới.

Cụ thể, Không quân Mỹ đang cân nhắc dừng hoạt động của tất cả máy bay tiếp liệu KC-10 Extender và máy bay tấn công mặt đất A-10 Thunderbolt II hiện đang trong biên chế. Chiến đấu cơ F-15C Eagle cũng có thể nằm trong danh sách phải “về hưu”.

Máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II
Máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II

Một phương án khác để giảm chi tiêu quân sự là xem xét khả năng từ chối các gói thầu cung cấp trực thăng tìm kiếm và cứu hộ vì tổng giá trị của hợp đồng này lên tới 6,8 tỷ USD. Số tiền chính xác mà Không quân Mỹ có thể tiết kiệm được nếu áp dụng tất cả các phương án trên không được tiết lộ. Quyết định cuối cùng chưa được đưa ra, nhưng các cuộc thảo luận đã được tiến hành.

Nhờ kế hoạch cắt giảm chi tiêu, Không quân Mỹ có thể tập trung đầu tư vào những chương trình phát triển phương tiện và thiết bị quan trọng nhất, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35, máy bay tiếp liệu KC-46A cũng như máy bay tiếp liệu hiện tại theo gói thầu KC-Y.

Không quân, Hải quân và Lục quân Mỹ cần chuẩn bị sẵn sàng với hai phương án ngân sách dành cho năm tài khóa 2014 bắt đầu từ ngày 1/10/2013.

Hiện tại, có 340 máy bay A-10 đang phục vụ trong Không quân Mỹ. Trước đó, Không quân Mỹ đã đưa ra kế hoạch cắt giảm 5 phi đội máy bay này, nhưng Quốc hội cho rằng kế hoạch này không giúp giảm mức chi tiêu. Ngoài ra, 59 máy bay tiếp liệu KC-10 và và 250 máy bay chiến đấu F-15C cũng đang hoạt động trong các đơn vị không quân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại