Xem ’quái vật tàng hình’ B-2 và 'lợn lòi' A-10 tiếp dầu trên không

Ngày 28/3 hai chiếc tàng hình cơ B-2 đã được Không quân Mỹ cử đến Hàn Quốc tham gia tập trận gây bất ngờ. B-2 nâng tầm bay nhờ khả năng tiếp dầu trên không.

Tàng hình cơ B-2 được sinh ra gắn với sứ mệnh tác chiến tầm xa, nó có thể mang bom thông thường và bom hạt nhân.
B-2 được thiết kế với kiểu dáng khí động học, nhìn bên ngoài của B-2 giống như con dơi khổng lồ, gần như không phân rõ ra “thân, cánh, đuôi” mà hợp thành một khối thống nhất. B-2 có chiều cao 5,18m, dài 21m và sải cánh dài tới 52,42m. Với kiểu dáng đặc biệt kết hợp vật liệu hấp thụ sóng radar làm cho sóng radar dò tìm của đối phương bị trượt đi theo hướng khác (không thể trở lại máy thu) hoặc bị hấp thụ.
Khung thân kết cấu B-2 và khoang động cơ dùng hợp kim titan, còn lại đều do vật liệu phức hợp ghép nối với nhau, không phải dùng đinh tán mà do ép ở áp suất cao, do vậy máy bay không dễ phản xạ tín hiệu radar.
B-2 được trang bị hai khoang vũ khí trong thân có thể chở 23 tấn bom. Tùy theo từng nhiệm vụ, nó sẽ mang 80 bom Mk82 227kg hoặc 16 bom Mk84 1.000kg hoặc 16 bom hạt nhân B61/B83.
B-2 được trang bị 4 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy General Electric F118-GE-100 cho phép đạt tốc độ tối đa cận âm 1.010km/h. B-2 được trang bị radar mạng pha quét điện tử bị động AN/APQ-81 cung cấp chế độ ngắm mục tiêu mặt đất có độ chính xác cao, hỗ trợ B-2 bay bám sát và tránh địa hình; hệ thống định vị hàng không chiến thuật; hệ thống đối phó trả đũa điện tử…
Chiến đấu cơ A-10 Thunderbolt II được biết đến với biệt danh “lợn lòi”. A-10 Thunderbolt II cực kỳ mạnh mẽ và bền bỉ.
A-10 Thunderbolt II có khả năng duy trì bay trên không cho dù bị hư hại một số bộ phận.
“Lợn lòi“ A-10 Thunderbolt II được trang bị hai động cơ phản lực TF34 vô cùng mạnh mẽ. A-10 Thunderbolt II nặng 12 tấn và nó có thể chở thêm 13 tấn vũ khí khi bay trên không.
A-10 Thunderbolt II chủ yếu được sử dụng trong các sứ mệnh tấn công mặt đất, như làm suy yếu sức mạnh của kẻ thù trước khi triển tấn công bằng bộ binh. A-10 được trang bị súng máy Gatling 30mm với tốc độ bắn lên tới 3.500 viên/phút.
A-10 Thunderbolt II có thể mang tới 8 tấn bom. Tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick được trang bị cho A-10 có thể phá hủy hoàn toàn một xe tăng sau một lần phóng. A-10 Thunderbolt II cũng được trang bị bom thông minh có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác tới 7m.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại