Iran sẽ có 5 tiểu đoàn S-300VM Antey-2500 nếu rút đơn kiện Nga

Bảo An |

(Soha.vn) - Nga sẽ cung cấp cho Iran 5 tiểu đoàn tên lửa S-300VM Antey-2500 cho Iran với điều kiện quốc gia này rút đơn kiện Moscow vì phá vỡ hợp đồng bán hệ thống tên lửa S-300.

Tờ Kommersant dẫn một nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định sẽ cung cấp cho Iran 5 tiểu đoàn tên lửa S-300VM Antey-2500, nhưng với điều kiện Tehran phải rút đơn kiện tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga (Rosoboronexport) vì phá vỡ hợp đồng cung cấp S-300 trước đó.

Theo tờ Kommersant, Tehran dường như đã đồng ý với đề nghị từ phía Nga. Trước đó, đại sứ Iran tại Nga Mahmoud Reza Sajjadi cho biết Moscow có thể cung cấp cho Tehran các hệ thống tên lửa phòng không "đủ khả năng bao quát lãnh thổ của chúng tôi (Iran) theo khuôn khổ kế hoạch đã đề ra” và phù hợp với Iran về chi phí, cũng như thời gian chuyển giao. Ông Reza Sajjadi cho biết Iran có thể linh hoạt trong vấn đề này.

Việc cung cấp tên hệ thống tên lửa phòng không S-300VM Antey-2500 không vi phạm lệnh cấm của Liên Hợp Quốc và Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300VM Antey-2500.
Hệ thống tên lửa phòng không S-300VM Antey-2500.

Nga và Iran đã ký hợp đồng cung cấp 5 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300PMU-1 vào năm 2007, với tổng trị giá khoảng 800 triệu USD. Việc chuyển giao hệ thống này cho Iran sau đó đã bị trì hoãn vì nhiều lý do khác nhau. Vào tháng 9/2010, Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc đã áp đặt lện trừng phạt đối với Iran, cấm cung cấp vũ khí tấn công cho nước này. Tổng thống Nga Dmitri Medvedev khi đó đã ban hành sắc lệnh cấm cung cấp S-300 cho Tehran.

Sau đó, Iran đã đâm đơn kiện Nga lên tòa án quốc tế ở Geneva, đòi Moscow phải bồi thường 4 tỷ USD vì không cung cấp S-300, dù trước đó, Nga đã trả lại Tehran khoản tiền đặt cọc trị giá 167 triệu USD.

Để giải quyết mâu thuẫn với Iran, Nga đã đề nghị cung cấp cho Tehran hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-M1E. Tuy nhiên, Iran đã không đồng ý với đề nghị của Moscow vì cho rằng hệ thống đó không hợp với nước này.

S-300VM Antey-2500 là một hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo mới của Nga. Đây là một biến thể cải tiến của S-300V. S-300VM Antey có thể tiêu diệt các mục tiêu là các loại tên lửa đạn đạo tầm trung và ngắn, các mục tiêu là tên lửa hành trình và tên lửa phóng từ không gian, máy bay chiến thuật và chiến lược, cũng như vũ khí điều khiển chính xác.

Antey-2500 còn được biết đến là phương tiện phòng không và phòng thủ tên lửa duy nhất trên thế giới có khả năng tiêu diệt hiệu quả tên lửa đạn đạo trong phạm vi 2.500km.

Tổ hợp tên lửa này có khả năng bắn đồng thời vào 24 mục tiêu khác nhau, bao gồm cả mục tiêu tàng hình hoặc 16 tên lửa đạn đạo với xác suất tiêu diệt mục tiêu chỉ khoảng 0,02m2 ở tốc độ 4.500m/s.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại