Kĩ thuật chuyển hóa vũ khí Iran làm phương Tây nể

Dù chịu lệnh chừng phạt từ phương Tây trong nhiều năm qua, nhưng Iran luôn chứng minh mình đang sở hữu những vũ khi được chế tạo theo cách của Iran.

Kĩ thuật chuyển hóa vũ khí Iran làm phương Tây nể
Năng lực sáng tạo của Iran được thể hiện bằng việc nước này đã thực hiện chuyển hóa các phương tiện thô sơ, dân dụng thành phương tiện chiến đấu, phòng thủ hiệu quả. Ngày 29/6, Phó tư lệnh Hải quân Iran Abbas Zamini đã tuyên bố nước này đã trang bị các hệ thống phóng tên lửa cho số lượng lớn tàu dân sự để tiến hành các hoạt động quân sự. (Trong ảnh: Một tàu dân sự Iran được biến thành tàu cao tốc tên lửa)
Kĩ thuật chuyển hóa vũ khí Iran làm phương Tây nể
"Chúng tôi đã thực hiện những công việc to lớn, trong việc vũ trang cho các lực lượng của chúng tôi, điều đó chỉ ra rằng chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt này“, Chuẩn Đô đốc Abbas Zamini khẳng định và bác bỏ thông tin các lệnh trừng phạt của phương Tây ảnh hưởng nặng nề đối với ngành công nghiệp quốc phòng Iran. Ông cho biết thêm: “Nhiều tàu trước đây đã được sử dụng để vận chuyển hành khách, nhưng hiện nay đã được trang bị vũ khí và chuyển giao cho các đơn vị Hải quân như là những tàu phóng tên lửa, có nghĩa rằng hiện nay chúng được sử dụng cho mục đích hoàn toàn khác“. (Trong ảnh: Sự kết hợp giữa khung gầm xe vận tải dân sự với tên lửa)
Kĩ thuật chuyển hóa vũ khí Iran làm phương Tây nể
Từ khung gầm xe tăng Tosan, Iran đã chế tạo thành pháo phóng loạt khủng
Kĩ thuật chuyển hóa vũ khí Iran làm phương Tây nể
“Phượng tiện chống tăng tự hành” của Iran với tên lửa chống tăng có điều khiển gắn trên xe đa dụng hạng nhẹ.
Kĩ thuật chuyển hóa vũ khí Iran làm phương Tây nể
Tên lửa chống tàu Saqeb có thể bắn đi từ tàu ngầm hoặc tàu mặt nước kết hợp với xe tải dân sự.
Kĩ thuật chuyển hóa vũ khí Iran làm phương Tây nể
Năng lực sáng tạo của người Iran còn được khẳng định ở việc nước này đã tự sản xuất nhiều loại vũ khí hạng nặng dựa trên nguyên mẫu từ những nước có nền công nghiêp quốc phòng hàng đầu thế giới. Xe tăng chiến đấu chủ lực Zulfiqar 3 của Lục quân Iran. Tuy nước này tuyên bố là “hàng tự sản xuất” nhưng các chuyên gia quốc tế cho rằng xe tăng dùng nhiều bộ phận của T-72 của Liên Xô và nó mang hình dáng giống với loại M1 Abrams của Mỹ.
Kĩ thuật chuyển hóa vũ khí Iran làm phương Tây nể
Xe tăng hạng nhẹ Tosan do Iran sản xuất dựa trên loại xe tăng FV101 Scorpion của Anh. Loại xe này trang bị hỏa lực pháo 90mm, bọc giáp hạng nhẹ chống đạn cỡ 12,7mm.
Kĩ thuật chuyển hóa vũ khí Iran làm phương Tây nể
Một loại pháo tự hành lạ với kiểu dáng khung gầm giống với M107 nhưng dùng loại pháo nòng ngắn hơn.
Kĩ thuật chuyển hóa vũ khí Iran làm phương Tây nể
Bệ phóng tên lửa đối không tầm trung Mersad được Iran sản xuất dựa theo loại MIM-23 Hawk của Mỹ.
Kĩ thuật chuyển hóa vũ khí Iran làm phương Tây nể
Hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Shahab được Iran chế tạo dựa theo công nghệ tên lửa HQ-7 của Trung Quốc.
Kĩ thuật chuyển hóa vũ khí Iran làm phương Tây nể
Hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Rapier và radar Blindfire mà Iran sản xuất theo công nghệ của Anh.
Kĩ thuật chuyển hóa vũ khí Iran làm phương Tây nể
Iran cải tiến vũ khí dựa trên khung gầm cơ sở xe bọc thép do nước ngoài sản xuất. Trong ảnh là pháo phòng không tự hành của Iran dùng khung gầm cơ sở xe bọc thép BTR-60 gắn pháo ZU-23-2 do Liên Xô sản xuất.
Kĩ thuật chuyển hóa vũ khí Iran làm phương Tây nể
Đồng thời Iran cũng cho thế giới thấy trình độ hàng đầu thế giới của mình khi lần đầu tiên đã đưa một cá thể khỉ sống bay thành công vào vũ trụ hồi tháng 1/2013. Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) công bố hình ảnh một con khỉ xám nhỏ bị buộc vào một ghế trong khoang sinh học và được đưa vào tên lửa Kavoshgar trước khi vụ phóng diễn ra. Khoang sinh học được thiết kế để đảm bảo sự sống cho phi hành gia trong tương lai.
Kĩ thuật chuyển hóa vũ khí Iran làm phương Tây nể
“Vụ phóng là một bước tiến lớn nữa trong công nghệ không gian và hoạt động nghiên cứu sinh học, vốn là lĩnh vực độc quyền của vài quốc gia“, IRNA dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng. Ông Ahmad Vahidi, Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết thêm, khoang chứa chú khỉ đã trở lại trái đất theo đúng kế hoạch an toàn. Trong ảnh là tên lửa Iran đã đưa chú khỉ bay vào vũ trụ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại