Vì sao Trung Quốc phải học Iran?

Một điều tưởng như phi lý, nhưng thật ra đây lại là sự thật được đăng tải trên trang mạng quân sự Huanqiu của Trung Quốc.

Tờ Huanqiu cho biết, Iran đã âm thầm hoàn thành việc khoác áo mới cho chiến cơ F-14 được nhập từ Mỹ vào thế kỷ trước, điều mà quốc gia Hồi giáo này làm được chính là việc khắc phục khó khăn trong vòng vây của các cường quốc để tự lực đứng lên, điểm này chính là điều mà quân đội TQ rất cần trong giai đoạn mới.
Báo TQ cho hay Iran đã bắt tay hiện đại hóa F-14 Tomcat do Mỹ sản xuất từ năm 2008 và cho đến thời điểm hiện tại quá trình “cải tiến“ đã hoàn tất.
Tờ Huanqiu cũng trích nguồn thông tin từ giới chức quân đội Iran cho biết, phần thân các máy bay tiêm kích F-14 không thay đổi, nhưng toàn bộ hệ thống máy bay đã được hiện đại hóa, trong đó trang bị bom thông minh thế hệ mới Qased do Iran chế tạo cho các máy bay F-14. Đây là loại bom không đối đất tầm xa có điều khiển, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Với bom Qased, máy bay tiêm kích có khả năng bắn phá mục tiêu từ xa mà không cần mạo hiểm bay vào tầm bắn của đối phương.
Ngoài bom Qased, các máy bay F-14 còn được lắp đặt thêm hệ thống radar mới do các chuyên gia vũ khí Iran thiết kế.
Nếu chỉ đơn thuần là chuyện cải tiến kỹ thuật thì TQ không cần thiết phải học Iran, nhưng điểm mạnh mà TQ có thể học được Iran đó là cách chế tạo vũ khí dựa trên sự kết hợp những loại vũ khí đã có để tạo thành một thứ vũ khí “đa quốc gia“.
Ngoài việc tự chế tạo những loại vũ khí hay chi tiết khí tài thay thế, nền công nghiệp quốc phòng Iran còn có khả năng “trộn“ vũ khí Nga-Mỹ tạo thành sức mạnh uy lực. Bằng chứng là F-14 của Iran có thể mang được tên lửa do người Nga chế tạo.
Nhằm tận dụng lượng máy bay F-14 của Mỹ đang có trong quân đội và để nâng cao sức mạnh tác chiến của loại chiến cơ đã cũ dần đi theo thời gian này, Iran đã trang bị tên lửa không đối không R-27R của Nga để “bổ sung“ sức mạnh cho F-14.
Mặc dù nguồn tin không được sự thừa nhận từ phía Iran, nhưng tờ Huanqiu tin rằng Teheran đã thành công trong việc cải tiến sức mạnh của F-14 và đang cố tình “ẻm“ đi thông tin mật này.
Báo TQ phân tích, thực chất Vympel R-27 là một loại tên lửa không đối không tầm trung của Liên Xô. là một loại tên lửa không đối không tầm trung của Liên Xô. R-27R là một biến thể của R-27, được trang bị với một radar bán chủ động, ngòi nổ không tiếp xúc, ngòi nổ tiếp xúc và đầu nổ. Nó được điều khiển đến mục tiêu bởi một phương án kết hợp theo phương pháp cân đối giữa dẫn đường quán tính trong chuyển động ban đầu và được hướng dẫn từ radar trong giai đoạn cuối. Tên lửa R-27R có tầm hoạt động 30 km.
Báo chí TQ cũng bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng máy bay F-14 của Iran có thể mang được tên lửa hiện đại của Nga, cũng như việc được cải tiến tích cực sẽ giúp cho F-14 lại tiếp tục trở thành “sát thủ“ trên trời và khả năng trở lại của một “cựu vương“ là điều hoàn toàn có thể.
Hình ảnh Iran “độ“ lại máy bay F-14 của Mỹ được đăng tải trên báo TQ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại