Hoàn Cầu: Báo chí Nhật bôi nhọ Trung Quốc

Ngày 18-3, báo chí Nhật Bản đưa tin quan chức quân sự cấp cao của Trung Quốc trả lời phóng vấn hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo thừa nhận rằng Trung Quốc đã nhắm rada vào tàu chiến của Nhật Bản.

 

Trước thông tin này, quan chức của cơ quan hải quân Trung Quốc đã cho biết, mọi hoạt động chỉ huy của hải quân Trung Quốc đều được thực hiện tập trung, thống nhất, đúng quy trình. Báo chí Nhật Bản đưa ra thông tin này hoàn toàn là bịa đặt, vu khống, cố tình bôi nhọ hình ảnh quân đội Trung Quốc, gây hiểu lầm trong dư luận quốc tế. Đây vốn là chiêu bài Nhật Bản thường xuyên sử dụng để giành được sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Quan chức hải quân Trung Quốc cho biết, phía Nhật Bản biết rất rõ đặc trưng tín hiệu và thời cơ sử dụng rada từ tàu chiến, quốc gia này cố tình thổi phồng sự thật, tung tin trên báo chí, vừa trái với thực tế, vừa thiếu hiểu biết về những thường thức đơn giản. Đã từ lâu, Nhật Bản luôn theo dõi và gây nhiễu cho tàu chiến Trung Quốc ở cự ly gần, thậm chí còn có hành động tiếp cận nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của tàu chiến Trung Quốc.

Hoàn Cầu cho rằng việc Nhật Bản đưa tin không mệt mỏi về sự kiện “nhắm ra đa” và tung ra những phát ngôn vô trách nhiệm cho thấy Nhật Bản rất coi thường mối quan hệ Trung Nhật, bộc lộ ý đồ sâu xa trong vấn đề đảo Điếu Ngư (Senkaku) vốn đã rất căng thẳng. Nếu Nhật Bản thực sự muốn bảo vệ mối quan hệ Trung Nhật thì cần thể hiện bằng hành động thực tế, chấm dứt các hành động xuyên tạc ác ý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại