Cận cảnh tàu chiến Mỹ bị "xẻ thịt"

Hải quân Mỹ mất khá nhiều thời gian và tiền bạc để tháo gỡ tàu quét mìn USS Guardian đang mắc kẹt ở rặng san hô của Philippines.

Ngày 17/1, tàu quét mìn USS Guardian (MCM-5) của Hải quân Mỹ đã bị mắc cạn tại rặng san hô Tubbataha, cách thủ đô Manila của Philippines khoảng 640km. Vụ việc làm chính quyền Philippines hết sức lo lắng về mức độ thiệt hại đối với các rặng san hộ quý. Sau khi xem xét nhiều phương án, phía Mỹ đã quyết định sẽ tháo gỡ con tàu thành nhiều phần thay vì kéo nó ra khỏi rặng san hô. Trong ảnh là tàu kéo của Malaysia làm nhiệm vụ loại bỏ chất độc hại trên tàu Mỹ ở rặng san hô Tubbataha.

Hải quân Mỹ đã ký hợp đồng với công ty của Malaysia để tháo gỡ USS Guardian thành nhiều phần.

Nhân viên kỹ thuật dùng mỏ hàn cắt đứt tấm thép trong phòng động cơ của tàu USS Guardian.

Nhân viên kỹ thuật đang kéo phần động cơ USS Guardian ra khỏi con tàu. Tuy cách làm này mất rất nhiều thời gian, nhưng sẽ giảm thiểu đáng kể thiệt hại gây ra đối với rặng san hô.

Thợ lặn thuộc Hải quân Mỹ tháo rời các thiết bị từ tàu quét mìn USS Guardian.

Một phần của tàu USS Guardian được tháo dỡ và cẩu lên tàu cứu hộ M/V Jascon 25.

Nhân viên kỹ thuật sử dụng cưa điện để cắt một chiếc cột thép trong phòng động cơ.

Tàu M/V Jascon 25 dùng cần trục kéo một phần tàu phá mìn USS Guardian lên trên sau khi hoàn tất việc tháo gỡ nó.

Nhân viên Mỹ và Malaysia khẩn trương tháo gỡ từng phần tàu USS Guardian.

Phần còn lại của tàu phá mìn USS Guardian sau nhiều tuần tháo gỡ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại