Hải quân VN duyệt đội hình trên biển kỷ niệm 60 năm thành lập

Thiên Minh |

Sáng nay (2/5), tại Quân cảng Cam Rang, Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (7/5/1955-7/5/2015).

Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các nguyên lãnh đạo và bộ ngành Trung ương, địa phương; lãnh đạo Bộ quốc phòng, Bộ tư lệnh Hải quân...

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Tuổi Trẻ

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhân dịp Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Cũng trong hôm nay đã diễn ra lễ duyệt đội ngũ, phương tiện trên bộ và duyệt đội hình trên biển của các lực lượng hải quân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao danh hiệu  Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân chủng Hải quân VN. Ảnh: Tuổi Trẻ

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho Quân chủng Hải quân VN. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo cổng TTĐT Chính phủ, 60 năm trước, ngày 7/5/1955, Cục Phòng thủ bờ biển - tiền thân của Hải quân nhân dân Việt Nam được thành lập.

Tàu ngầm Kilo 184- Hải Phòng cùng lực lượng hải quân trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân VN. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tàu ngầm Kilo 184- Hải Phòng cùng lực lượng hải quân trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân VN. Ảnh: Tuổi Trẻ

Từ đó đến nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công xuất sắc để gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Thủy phi cơ DCH-6 của Hải quân bay trên đội hình xe thiết giáp qua lễ đài

Thủy phi cơ DCH-6 của Hải quân bay trên đội hình xe thiết giáp qua lễ đài. Ảnh: Tiền Phong

Trực thăng săn ngầm Ka-28 trên tàu Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Tiền Phong

Trực thăng săn ngầm Ka-28 trên tàu Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Tiền Phong

Hiện nay, nhiệm vụ của Hải quân Nhân dân Việt Nam càng nặng nề hơn để vừa khai thác làm giàu từ tài nguyên biển vừa hoàn thành sứ mệnh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương, gìn giữ hòa bình, xây dựng và phát triển đất nước.

Từ năm 2010, Hải quân nhân dân Việt Nam được đầu tư tiến thẳng lên hiện đại, đến nay đã có đủ 5 thành phần lực lượng: tàu mặt nước, tàu ngầm; pháo binh-tên lửa bờ; không quân Hải quân; Hải quân đánh bộ, Đặc công Hải quân và lực lượng phòng thủ đảo.

[VIDEO] Hải quân Việt Nam kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (Nguồn: VTV)

 

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại