*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dựa trên các tiêu chí về nhân sự, quá trình huấn luyện, năng lực, trang bị… và kinh phí, trang special-ops.org đã xếp hạng năm lực lượng Thủy quân Lục chiến (lính thủy đánh bộ) hàng đầu thế giới dưới đây.
Có thành tích chiến đấu xuất sắc và sở hữu những chiến binh quả cảm nhất thế nhưng Hải quân đánh bộ chưa bao giờ được tướng lĩnh Nga xem trọng, thậm chí còn bị coi là dư thừa.
Ngày 2 và 5/8/1964, Hải quân Việt Nam lần đầu tiên ra quân đối đầu với hải quân và không quân Mỹ, dũng cảm chiến đấu, đánh đuổi tàu khu trục Maddox ra khỏi vùng biển Việt Nam và bắn rơi 8 máy bay Mỹ.
Lực lượng Hải quân đánh bộ được thành lập sau giải phóng miền Nam, trên cơ sở Đặc công hải quân, là một trong 5 thành phần lực lượng của Quân chủng Hải quân Việt Nam, có nhiệm vụ đóng quân bảo vệ các đảo, đá hoặc tấn công, đổ bộ bằng đường biển lên đất liền hoặc lên các đảo bị nước ngoài chiếm đóng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam.
Vừa nối xong đi thêm một đoạn lại một xe nữa nằm ì ra - đứt xích. Rồi một xe nữa, một xe nữa... và cuối cùng cả đại đội xe tăng đều "dính".
Khái niệm "lính Hải quân" ngày nay đã không còn xuất hiện nhiều nhưng đó lại chính là lực lượng đã đánh bại người Thụy Điển 300 năm về trước.
Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 vừa tiến hành diễn tập vòng tổng hợp thực binh bắn đạn thật, với sự phối hợp cùng các lực lượng tàu đổ bộ, tàu pháo của Lữ đoàn 125 và Lữ đoàn 170.
Tờ Hong Kong Commercial Daily vừa có bài viết với chủ đề "Năm nay Hải quân Trung Quốc sẽ mở rộng biên chế 15%, tăng cường triển khai lực lượng hải quân đánh bộ tại biển Đông".
Trong thời gian qua, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong huấn luyện bơi. Kết thúc khoá huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nội dung bơi theo đội hình chiến thuật, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.
Cùng với tàu đổ bộ tăng 501 và 505, lực lượng Hải quân Đánh bộ Việt Nam còn sử dụng loại tàu đổ bộ LCM do Mỹ sản xuất.
Tính đến thời điểm hiện tại, các xe tăng lội nước PT-76 do Liên Xô sản xuất vẫn đang giữ chắc vai trò "Nắm đấm thép" chủ lực của Hải quân đánh bộ Việt Nam.
Việc bổ sung thiết bị đo xa laser cho pháo chính có tác dụng giúp xe tăng lội nước PT-76 lấy đường ngắm nhanh và tác xạ chính xác hơn.
Tâm điểm