Hải quân Mỹ sẽ đóng 12 tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới

Trợ lý Bộ trưởng Hải quân Mỹ phụ trách nghiên cứu phát triển và mua sắm thiết bị, Sean Stackley, ngày 8/1 cho biết Quốc hội Mỹ đã đồng ý để hải quân nước này đóng mới 12 tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ tiếp theo nhằm thay thế cho các tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio hiện nay.

Theo “Chương trình Thay thế Tàu ngầm Ohio” (ORP) nói trên, Hải quân Mỹ sẽ đóng mới 12 tàu ngầm hạt nhân thế hệ tiếp theo để thay cho 14 chiếc lớp Ohio trang bị tên lửa đạn đạo hiện nay trước năm 2031.

Giới chức Hải quân nước này khẳng định các tàu ngầm thế hệ mới sẽ được trang bị một lò phản ứng hạt nhân mạnh hơn và có thời gian hoạt động lâu hơn

Giá thành mỗi chiếc tàu ngầm ORP là khoảng 5,6 tỷ USD. Thiết kế chi tiết của chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc chương trình ORP dự kiến được đưa ra vào năm 2017. Việc khởi công chế tạo sẽ bắt đầu từ năm 2021.

Hải quân Mỹ sẽ sử dụng các tàu ngầm thuộc chương trình ORP tới năm 2080.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại