Hạ màn tranh cãi Trung Quốc đưa Liêu Ninh đến Syria

Nhật Nam |

Một chuyên gia quân sự thuộc Học viện hải quân Trung Quốc vừa lên tiếng không đưa tàu sân bay đến khẳng định nước này không đưa tàu sân bay đến Syria.

Trong mấy ngày vừa qua, trên các phương tiện truyền thông thế giới ồ ạt xuất hiện thông tin rằng, tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh (CV-16) đã vượt qua kênh đào Suez của Ai Cập, di chuyển về phía bờ biển Syria và đã cập cảng của căn cứ hậu cần-bảo đảm của Nga ở Tartus.

Theo trang mạng Debkafile của Israel ngày 26-9, tàu sân bay Liêu Ninh (CV-16) của Trung Quốc (không mang theo máy bay tiêm kích hạm J-15) đã đột ngột hiện diện ở quân cảng Tartus của Syria, cùng với 1 tàu khu trục tên lửa, sau khi đi qua kênh đào Suez vào ngày 22-9.

Trang mạng chuyên về quân sự của Israel còn cho biết, tàu chiến Trung Quốc sẽ hoạt động dài ngày ở Syria.

Vào giữa tháng 11-2015, nước này sẽ triển khai một phi đội tiêm kích hạm J-15 và một số trực thăng hạm, bao gồm trực thăng chống ngầm Z-18F và trực thăng cảnh báo sớm trên không Z-18J.

Tiêm kích hạm J-15 và trực thăng hạm Z-18 sẽ sẽ được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự hạng nặng của Nga, từ Trung Quốc, qua không phận Iran và Iraq sang Syria. Sau đó, Bắc Kinh sẽ tiếp tục triển khai thêm khoảng 1.000 lính thủy đánh bộ sang Syria.

Tờ báo Lebanon Al-Masdar Al-Arabi cũng đăng tải thông tin tương tự, tuyên bố là dẫn nguồn từ “một quan chức quân sự cấp cao giấu tên của Syria”.

Theo đó, chiếc tàu sân bay duy nhất của hải quân Trung Quốc sẽ được phái đến căn cứ quân sự tại Latakia, nơi các quân nhân Nga đang hiện diện.

Thêm nữa, lại có tin rằng trên tàu sân bay không chở theo phương tiện hàng không mà chỉ có các chuyên viên quân sự.

Trung Quốc đã bác bỏ thông tin tàu sân bay Liêu Ninh đã được đưa sang Syria
Trung Quốc đã bác bỏ thông tin tàu sân bay Liêu Ninh đã được đưa sang Syria

Tuy nhiên, suốt mấy hôm đó, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đều không có thông tin nào liên quan đến việc tàu sân bay duy nhất của nước này được điều sang Syria, đồng thời các nguồn tin tình báo hay vệ tinh quân sự Mỹ, Nga cũng không cho thấy có điều gì đặc biệt.

Điều này làm dấy lên sự nghi ngờ rằng, việc Trung Quốc đưa tàu sân bay sang Syria tham chiến chỉ là một “thông tin vịt”.

Tuy nhiên, cuối ngày 28-8, "Thời báo Hoàn cầu" - một tờ báo lớn của Trung Quốc, được coi là một kênh tuyên truyền quan trọng của chính quyền Bắc Kinh, đã công bố bài phản bác những thông tin này của chuyên viên quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc Trương Quân Xã.

Ông Trương viết: "Thông tin về việc tàu sân bay Trung Quốc đang đi về hướng Địa Trung Hải chỉ là tin đồn sai sự thật.

Trung Quốc không thể  phái tàu chiến đi hỗ trợ Syria, dù trong đó bất cứ khía cạnh nào. Chúng tôi sẽ không bảo trợ bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào ở Syria".

Vị chuyên gia Trung Quốc khẳng định, lập trường của Bắc Kinh là tôn trọng lựa chọn tự do của người dân Syria, không ủng hộ bất kỳ sự can thiệp quân sự nào vào đất nước này hoặc những âm mưu dùng vũ lực buộc thay đổi chính quyền hợp Hiến hiện đang nắm quyền ở Damascus.

Ông khẳng định, đó là lý do tại sao Trung Quốc không thể đưa tàu sân bay đến Syria để can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại