Global Firepower: Sức mạnh quân sự VN tăng 2 bậc so với năm 2014

Bạch Dương |

Sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục được trang mạng Global Firepower đánh giá tốt, và đã xếp vị trí mới cao hơn năm 2014 hai bậc.

Tờ Business Insider của Mỹ đã đưa ra bảng xếp hạng 126 nước hàng đầu thế giới về quân sự dựa vào chỉ số Global Firepower Index (chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu, gọi tắt là GFP) tại địa chỉ globalfirepower.com.

Năm nay, Việt Nam được xếp vị trí thứ 21 trên 126 quốc gia, so với thứ hạng 23 trên 106 quốc gia của năm 2014. Theo cách tính của Global Firepower, tất cả các chỉ số xếp hạng đều được quy ra điểm (PwrIndx).

Điểm “PwrIndx” lý tưởng là 0,0000, được đánh giá dựa trên 50 yếu tố có ý nghĩa quyết định về khả năng đương đầu với chiến tranh thông thường, ví dụ như các yếu tố liên quan đến tài nguyên, tài chính, sức mạnh Hải - Lục - Không quân, hậu cần, dân số.

Dựa trên 50 chỉ tiêu thu thập được từ CIA và các báo cáo truyền thông, Global Firepower đã chấm điểm PwrIndx của Việt Nam năm 2015 là 0,7024 so với 0,8962 của năm ngoái.

Một phần trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2015 của Global Firepower

Một phần trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2015 của Global Firepower

Sức mạnh quân sự Việt Nam năm nay tăng thêm 2 bậc chủ yếu do Quân đội nhân dân Việt Nam đã nhận thêm một số vũ khí hiện đại như tàu ngầm Kilo 636, máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK2, đóng mới trong nước tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya 1241.8...

Ngoài ra, Global Firepower cũng cung cấp thêm một số thông tin chi tiết như: Ngân sách quốc phòng của Việt Nam hiện là 3,365 tỷ USD; tổng số quân thường trực vào khoảng 412.000 người, cùng với hơn 5 triệu quân dự bị.

Lục quân Việt Nam đang sở hữu 1.470 xe tăng chiến đấu chủ lực và xe tăng hạng nhẹ, 3.150 xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh, 524 pháo tự hành, 2.200 pháo xe kéo và 1.100 hệ thống pháo phản lực phóng loạt.

Không quân Việt Nam được trang bị 404 máy bay, trong đó có 217 tiêm kích/ đánh chặn/ cường kích, 147 máy bay vận tải, 26 máy bay huấn luyện, 140 trực thăng (25 trực thăng tấn công).

Hải quân Việt Nam có trong biên chế 7 khinh hạm (frigate), 9 tàu hộ tống cỡ nhỏ (corvette), 3 tàu ngầm, 23 tàu tuần tra bờ biển và 8 tàu quét mìn.

Hải quân Việt Nam duyệt đội hình trên biển

Hải quân Việt Nam duyệt đội hình trên biển

Trong bảng xếp hạng năm 2015, Mỹ tiếp tục dẫn đầu với điểm PwrIndx là 0,1661; tiếp đó là Nga: 0,1865; Trung Quốc: 0,2315; Ấn Độ: 0,2695; Anh: 0,2743; Pháp: 0,3065; Hàn Quốc: 0,3098; Đức: 0,3505; Nhật Bản: 0,3838; Thổ Nhĩ Kỳ: 0,4335...

Tại khu vực Đông Nam Á, xếp trên Việt Nam là Indonesia (thứ 12), có điểm PwrIndx là 0,5231 và Thái Lan (thứ 20): 0,6833 điểm PwrIndx.

>>> Mỹ lên tiếng vụ chạm trán tàu chiến Trung Quốc gần Trường Sa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại