Giới quân sự choáng váng trước tên lửa hành trình Nga dội vào IS

Nhật Minh |

Theo hãng tin Sputnik, giới quân sự phương Tây đã bị ấn tượng mạnh mẽ bởi tên lửa hành trình công nghệ cao của Nga trong cuộc tấn công nhằm vào IS hôm 7/10 vừa qua.

Phương Tây phần lớn không biết đến các tên lửa hành trình công nghệ cao của Nga, cho tới khi chúng được phóng đi từ biển Caspian và dội vào các mục tiêu IS. Giờ đây, khi hiệu quả tác chiến được thể hiện rõ, chúng đã khiến giới quân sự thế giới vô cùng choáng váng.

Chiến dịch quân sự của Nga tại Syria đã vấp phải nhiều chỉ trích từ phía Mỹ và đồng minh của Washington kể từ những đợt oanh kích đầu tiên. Cuộc tấn công bằng 26 tên lửa hành trình phóng từ biển Caspian ngày 7/10 vừa qua cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, theo Sputnik, mặc dù bên ngoài công khai giễu cợt những nỗ lực của Moscow trong việc tiêu diệt tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng nhưng thực chất, giới quân sự phương Tây đã bị ấn tượng mạnh mẽ bởi thứ vũ khí công nghệ cao mà Nga vừa tung ra.


Tàu chiến Nga phóng tên lửa tiêu diệt IS hôm 7/10

Tàu chiến Nga phóng tên lửa tiêu diệt IS hôm 7/10

Lầu Năm Góc xác định những tên lửa hành trình mà Nga triển khai hôm 7/10 là SS-N-30.

Mặc dù các quan chức tình báo Mỹ nắm rõ thông tin về phiên bản trước đó là SS-N-27 nhưng những gì mà SS-N-30 thể hiện trong cuộc tấn công vừa qua vẫn khiến họ vô cùng sửng sốt.

"Đây là một lời cảnh tỉnh đối với chúng tôi rằng (Mỹ) không hề độc tôn về năng lực quân sự này” - Eric Wertheim, chuyên gia phân tích hải quân Mỹ, nói với tờ Daily Beast.

Theo Sputnik, nẫu tên lửa SS-N-27 quen thuộc với tình báo phương Tây là mẫu tên lửa chống hạm có tầm bắn hạn chế, dưới 240km. Trong khi đó, SS-N-30 đã vượt quãng đường gần 1.500km, qua 2 quốc gia Iran và Iraq, trước khi tấn công vào các mục tiêu IS ở Syria.

Chưa hết, các nhà phân tích phương Tây không ngờ rằng những tên lửa tầm xa này có thể được phóng thành công từ những con tàu hải quân tương đối nhỏ.

SS-N-30 có sức mạnh ngang ngửa tên lửa Tomahawk của Mỹ. Tuy nhiên, trong khi tên lửa của Mỹ phải được phóng đi từ những chiếc tàu có độ dài tối thiểu 150m thì SS-N-30 chỉ đòi hỏi một con tàu dài 60m.

Sputnik cho biết, chiến dịch tấn công của Nga đã gây thiệt hại nặng nề cho IS, với gần 140 phi vụ được thực hiện kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Những phi vụ này đã đạt được thành công hơn hẳn so với chiến dịch kéo dài tới hàng năm do liên quân mà Mỹ dẫn đầu tiến hành.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa tiêu diệt IS hôm 7/10

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại