Đồng rúp mất giá, Nga “vớ bẫm” tiền bồi thường Mistral

D.Nhung |

Ngày 18.9, Bộ trưởng Công nghiệp Nga Denis Manturov cho biết, quy đổi ra đồng rúp, Nga nhận bồi thường gấp đôi so với số tiền mà nước này đã trả để đặt hàng hai chiếc tàu sân bay chở trực thăng Mistral của Pháp.

"Theo tôi biết, Pháp đã hoàn trả toàn bộ tiền bồi thường hợp đồng Mistral cho Nga. Chúng tôi được trả dựa trên số tiền quy đổi ra đồng rúp. Như vậy, quy đổi theo tỷ giá, chúng tôi đã nhận được gấp đôi số tiền bỏ ra, vì đồng rúp mất giá" - Bộ trưởng Manturov nói.

Nga ký hợp đồng mua hai tàu lớp Mistral của Pháp vào mùa hè năm 2011. Tuy nhiên, hợp đồng đã bị huỷ, Pháp không chuyển giao tàu cho Nga vì cáo buộc vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Sau một thời gian dài tranh luận qua lại, cuối cùng hợp đồng bị huỷ vào tháng 8/2015.

Theo thoả thuận, Nga nhận được khoản bồi thường khoảng 950 triệu euro của Pháp và lấy lại toàn bộ thiết bị mà Nga lắp đặt trên tàu Mistral. Đổi lại, Pháp có toàn quyền bán lại hai chiếc tàu này cho nước thứ ba.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại