'Điểm mặt' những tàu ngầm 'khủng' nhất thế giới

Được thiết kế để tìm diệt kẻ thù dưới đáy biển hoặc chuyên chở tên lửa hạt nhân, tàu ngầm là loại vũ khí đóng vai trò "xương sống" cho năng lực quân sự của các nước trên thế giới.

Tàu ngầm lớp Ohio của Hải quân Mỹ

tàu ngầm, Nga, Mỹ, Anh, tên lửa, hạt nhân
 

Với chiều dài 172m, bề rộng 12,8m và trọng tải 18.700 tấn có thể mang tới 24 tên lửa đạn dạo Trident D5, mỗi quả có 12 đầu đạn hoặc được trang bị 154 tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk. Tàu có 4 hệ thống phòng ngư lôi và có thể lặn sâu 300m.

Chế độ bơi tự động của tàu là 90 ngày đêm với thủy thủ đoàn gồm 170 người.

Tàu ngầm lớp Borey của Hải quân Nga

tàu ngầm, Nga, Mỹ, Anh, tên lửa, hạt nhân
 

Tàu ngầm lớp Borey được đánh giá là xương sống của hệ thống tàu ngầm răn đe chiến lược của Hải quân Nga trong tương lai. Chúng được chế tạo để thay thế các tàu ngầm Dự án 941 đã lỗi thời và Dự án 667.

Theo thiết kế, mỗi chiếc tàu ngầm thuộc lớp Borey có chiều dài 170m, đường kính thân tàu 13m, lặn sâu tối đa 450m và tốc độ di chuyển dưới mặt biển là 29 hải lý/giờ.

Tàu được trang bị 16 tên lửa Bulava, mỗi quả có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân. Tàu còn được trang bị 6 tên lửa hành trình SS-N-15. Tàu có thủy thủ đoàn khoảng 130 người.

Tàu ngầm lớp Vanguard của Hải quân Hoàng gia Anh

tàu ngầm, Nga, Mỹ, Anh, tên lửa, hạt nhân
 

Cùng với tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân Trident II D5, tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard là một trong những nòng cốt của lực lượng hạt nhân Anh.

Tàu ngầm loại này dài 150m, rộng 12,8m, cao 12 m và lượng choán nước 15.900 tấn. Tàu có khả năng đạt tốc độ tối đa 46km/h và tầm hoạt động không giới hạn.

Thủy thủ đoàn trên tàu bao gồm 135 thành viên, trong đó có 14 sĩ quan. Mỗi tàu có khả năng mang tối đa 16 quả tên lửa Trident II D5.

Tàu ngầm lớp Typhoon của Hải quân Nga

tàu ngầm, Nga, Mỹ, Anh, tên lửa, hạt nhân
 

Typhoon là loại tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo được phát triển bởi hải quân Liên Xô từ những năm 1980. Với kích thước khổng lồ, tàu ngầm Typhoon (Cuồng phong) được mệnh danh là "quái vật nguyên tử" đồ sộ nhất thế giới.

Tàu có thiết kế đa thân, với 5 thân nằm bên trong thân chính. Điểm đặc biệt là phần thân chính của tàu được phủ một lớp vật liệu cách âm giúp con tàu này trở nên hoàn toàn "tàng hình" trước sóng radar địch.

Với chiều dài 200m và rộng 23m, tàu có thể lặn sâu tối đa 400m, tốc độ đạt 12 hải lý khi nổi và 25 hải lý khi lặn. Tàu ngầm có thể hoạt động liên tục 120 ngày dưới biển.

Mang 20 tên lửa đạn đạo SS-N-20, trang bị nhiều đầu đạn hạt nhân cùng ngư lôi và tên lửa chống tàu chiến khác, Typhoon có khả năng tấn công 10 mục tiêu khác nhau chỉ với một cái ấn nút.

Tàu ngầm lớp Delta của Hải quân Nga

tàu ngầm, Nga, Mỹ, Anh, tên lửa, hạt nhân
 

Các tàu ngầm lớp Delta được hình thành như xương sống của các hạm đội tàu ngầm chiến lược của Nga kể từ khi được giới thiệu năm 1973.

Delta III và IV mang theo 16 tên lửa với nhiều đầu đạn và các thiết bị điện tử cải tiến và cải thiện tiếng ồn.

Tàu ngầm lớp Lafayette của Hải quân Mỹ

tàu ngầm, Nga, Mỹ, Anh, tên lửa, hạt nhân
 

Lớp tàu ngầm này là một sự phát triển mang tính cách mạng từ lớp Ethan Allen, rộng hơn một chút nhưng được cải thiện toàn bộ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại