'Đeo kiếm Na Uy' ngoài thân, F-35A có 'khủng' hơn?

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Hai mẫu tên lửa tấn công JSM của Na Uy đã được gắn trên giá treo vũ khí bên ngoài tiêm kích F-35A.

Tuần trước, Thái tử Na Uy đã đến thăm cơ sở của Lockheed Martin ở thành phố Fort Worth, bang Texas như một phần trong nỗ lực để thúc đẩy ngành công nghiệp Na Uy trong chương trình JSF.

Như là một phần của chuyến thăm này, Lockheed Martin đã cho ra mắt chiếc F-35A với hai mẫu tên lửa JSM gắn ở giá treo vũ khí bên ngoài.


	F--35 với tên lửa JSM trên giá treo vũ khí dưới cánh.

F--35 với tên lửa JSM trên giá treo vũ khí dưới cánh.

Ra mắt vào ngày 29 năm 2012, các tên lửa JSM được phát triển cho F-35 bởi công ty Na Uy Kongsberg và Bộ Quốc phòng nước này, là tên lửa chống tàu duy nhất có thể phù hợp với khoang vũ khí bên trong máy bay F-35.

Trên thực tế, ngay cả khi mang các tên lửa trên các giá treo dưới cánh sẽ có độ bộc lộ radar lớn hơn, F-35 có thể mang tới 6 tên lửa JSM (2 trong thân và 4 trên giá treo bên ngoài); trước đây, về mặt lý thuyết, F-35 chỉ có thể mang được 2 tên lửa trong thân và 2 tên lửa bên ngoài giá treo.

Được phát triển dựa trên loại tên lửa hải quân Naval Strike Missile (NSM), JSM là tên lửa chống hạm tầm xa (đến 280 km) có diện tích phản xạ hiệu dụng nhỏ, khả năng cơ động và độ chính xác cao, có thể sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất được bảo vệ mạnh. Tên lửa này sẽ trải qua quá trình đánh giá thiết kế quan trọng trong mùa hè năm 2013 để xem nó có đủ khả năng để tiếp tục tích hợp vào F-35 hay không.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại