Dân Ukraine chặn xe chở thiết bị quân sự tới biên giới với Nga

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Các đoàn xe chở thiết bị quân sự hạng nặng từ Kiev hướng về biên giới với Nga đã bị người dân và lực lượng dân quân địa phương tại phía đông Ukraine chặn lại.

Tờ RT News (Nga) dẫn lời Sergey Rzhavsky, một nhà hoạt động địa phương, đồng thời là cựu sĩ quan của Bộ tình trạng khẩn cấp Ukraine cho biết hôm thứ Năm tuần trước (15/3), các nhà hoạt động từ lực lượng dân quân Donbass đã chặn đường di chuyển của một đoàn gồm 20 chiếc xe gải chở theo thiết bị quân sự hạng nặng gần Donetsk, đang tiến về phía biên giới với Nga.

"Khoảng 5h chiều (giờ địa phương), các nhà hoạt động địa phương gọi cho tôi. Họ nói rằng có một đoàn xe chở theo thiết bị quân sự đang đến gần thị trấn Volovaha từ phía Valeryanovka. Chúng tôi (lực lượng tự vệ Donbass) đã tới đó và thấy khoảng 20 xe tải hạng nặng chở theo một số xe bọc thép cho lính dù (ACV)".

Theo Rzhavsky, các nhà hoạt động đã đàm phán với đoàn xe suốt 1-2 giờ đồng hồ. Trong cuộc đàm phán, họ phát hiện ra rằng những chiếc xe tải này đang trên đường tới khu vực gần biên giới với Nga để huấn luyện quân sự.

 

Rzhavsky cho hay các nhà hoạt động địa phương đã yêu cầu đoàn xe quay trở lại bởi họ mang theo thiết bị quân sự hạng nặng, nếu đi qua thành phố sẽ gây căng thẳng và hoảng loạn cho người dân. Đoàn quân Ukraine sau đó đã đồng ý quay về mà không có bất cứ xung đột nào.

Rzhavsky cho biết thêm rằng có 58 xe ACV đã được vận chuyển qua vùng Donetsk và Lugansk để hướng về biên giới phía đông.

Các cuộc biểu tình tự phát đã nổ ra tại Kharkov, Donetsk và Lugansk để chống lại việc vận chuyển thiết bị quân sự tới biên giới với Nga. Cư dân của cũng chặn một đoàn tàu chở thiết bị quân sự hạng nặng đang hướng về biên giới hôm thứ Năm.

Hãng tin Interfax cho biết, theo người dân địa phương, con tàu chở theo các xe ACV và xe tăng tới nhà ga Lugansk vào lúc chiều tối đã khiến nhiều người xôn xao. Người dân ở các khu vực lân cận cũng đổ đến nhà ga này buộc con tàu phải dừng lại.

Trả lời câu hỏi về mục đích của chuyến tàu, đoàn quân Ukraine nói họ tới Lugansk để thực hiện nhiệm vụ mà chỉ huy của họ mới biết.

 

Không có được câu trả lời rõ ràng, người dân địa phương đã sử dụng một đầu máy xe lửa kéo một phần của đoàn tàu vào bãi đỗ mặc cho đoàn quân phản đối và dùng phế liệu kim loại chặn đường ray.

Phần lớn các binh sĩ trong đoàn quân đều bình tĩnh phản ứng trước hành động của người dân tại đây và không xảy ra bất cứ xung đột nào. Họ nhấn mạnh rằng sẽ không dùng vũ lực để chống lại dân thường.

Tuy nhiên, 7 người trẻ tuổi mặc quân phục của lực lượng vũ trang Ukraine, không có cầu vai, mang theo súng Kalashnikov gắn bộ phận giảm thanh, đã tiến đến ra lệnh người dân giải tán, tháo dỡ rào chắn.

Một vụ ẩu đả đã xảy ra khi những thanh niên này đe dọa người dân địa phương và nói rằng họ "phản bội Ukraine".

Sau sự việc, người dân Lugansk đã thiết lập một tổ tuần tra tại chỗ làm việc 24 giờ mỗi ngày để bảo vệ đoàn tàu và ngăn chặn nó tiến thêm tới biên giới.

Rzhavsky cho biết người dân ở miền đông Ukraine không chống lại quân đội chính phủ mà kêu gọi các nhà chính trị ngồi vào bàn đàm phán.

"Chúng tôi không muốn một cuộc chiến tranh 'huynh đệ tương tàn'", Rzhavsky nói, đồng thời cho hay rất nhiều người dân ở miền đông Ukraine ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea, dù họ lựa chọn trở thành một phần của Nga hay ở lại với Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại