Cuộc đua "chiến binh tàng hình" Nga - Mỹ

Ngọc Hòa |

Quân đội Nga và Mỹ đang bước vào cuộc đua nhằm biến binh lính của mình trở thành siêu chiến binh với khả năng tàng hình trước đối thủ.

Mỹ thử nghiệm

Theo Lenta, hiện nay Mỹ đang thử nghiệm các bộ đồ quân sự ngụy trang mới có thể giúp người lính gần như vô hình khi quan sát bằng mắt thường trên chiến trường.

Theo kế hoạch, trong năm 2015, sẽ có ít nhất 10 nguyên mẫu của bộ đồ ngụy trang mới sẽ được thử nghiệm, đánh giá để chọn ra bộ trang phục có hiệu quả ngụy trang tốt nhất.

Nguồn tin trên tiết lộ, bộ đồ ngụy trang mới được làm từ vật liệu đặc biệt cho phép khúc xạ ánh sáng hoặc sóng điện tử chiếu vào.

Nhờ điều này, vật liệu ngụy trang mới có đặc điểm giống với da loài tắc kè hoa có thể nhanh chóng biến đổi hòa nhập với môi trường xung quanh.

Cùng với đó, bộ đồ ngụy trang cũng tự biến đối màu sắc, hoa văn khi người lính di chuyển để tăng hiệu quả “vô hình” trong mắt người.

Để đạt được hiệu quả ngụy trang trên, vật liệu ngụy trang mới cần được cung cấp năng lượng.

Các nhà sáng chế Mỹ đã nối nguồn cho bộ đồ ngụy trang mới với hệ thống pin năng lượng nặng 450 gam nhỏ gọn đảm bảo hiệu quả ngụy trang của bộ đồ mới trong 8 giờ.

Nhờ có trọng lượng nhẹ và dễ dàng mang mặc, bộ đồ ngụy trang mới dành cho binh sĩ Mỹ cũng được thiết kế hoạt động trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết.

Tuy nhiên, các thông tin khác về bộ đồ ngụy trang mới chưa được giới chức quân sự Mỹ hé lộ.

 Ratnik
Lính Nga với trang phục "chiến binh tương lai"

Nga không chịu kém

Trong khi Mỹ hé lộ về trang phục tàng hình thì người Nga cũng không chịu kém cạnh.

Theo đó, các tiểu đội chiến đấu của Nga đã được cung cấp các trang bị đầu tiên từ tổ hợp "chiến binh tương lai" - Ratnik (chiến binh) trong đó bao gồm nhiều trang bị, các áo choàng hiện đại và các thiết bị bảo vệ tổng hợp trọng lượng nhẹ.

Tuy nhiên, hãng tin RIR đã khai thác nguồn tin từ ARPF, tổ hợp trang bị hiện tại không bảo đảm mức độ yêu cầu về độ an toàn và thoải mái cho quân nhân, vì thế nó cần tạo ra những phương tiện mới cho việc bảo vệ và hỗ trợ sự sống.

Một trong những cơ sở của công nghệ vật liệu mới là nguyên tắc tạo ra các sợi siêu mịn sử dụng công nghệ mạ điện.

Công nghệ này cho phép đạt được vật liệu sợi tổng hợp siêu mịn với các thuộc tính bảo vệ độc đáo. Công việc đang được tiến hành theo 3 hướng: Mặt nạ, Bảo vệ và Hỗ trợ sự sống.

Theo hướng "Mặt nạ", các nhà khoa học tại Saratov sẽ tạo ra các vật liệu tiên tiến, mà theo ông Sergey Lisovsky - Bộ trưởng Bộ công nghiệp và năng lượng của Saratov, sẽ cho phép sản xuất các loại vải với những thuộc tính lớp phủ - từ các vật liệu chống tác động đến những vật liệu vô hình trong một dải phổ bức xạ nhất định.

Hệ thống Ratnik cũng có những tính năng tương tự như: bộ áo giáp chống bức xạ trong dải tia cực tím và hồng ngoại mà khiến cho người lính trở lên vô hình với các cảm biến nhiệt.

Tuy nhiên, với những bộ trang phục trong tương lai mà đang được thiết kế hôm nay, những thuộc tính này sẽ được tăng cường.

Nói cách khác, trong một vài năm tới, quân đội Nga sẽ nhận được "áo khoác tàng hình".

Nhờ vào cấu trúc sợi, những vật liệu này sẽ nhẹ hơn và giúp người lính "dễ thở" hơn, điều này nghĩa là họ có thể mặc những trang phục này bất cứ lúc nào. Các thiết kế của trang bị Ratnik mới sẽ cho phép mặc nó trong suốt 48 giờ.

Các vật liệu này đã được trình bày với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm của ông hồi tháng 1/2015 tới các cơ sở đào tạo của Viện nghiên cứu trung ương về kỹ thuật chính xác (TSNIITOCHMASH).

"Tại cuộc triển lãm, chúng tôi đã tiến hành các thử nghiệm thực mà chứng minh các thuộc tính của các vật liệu đã phát triển từ phòng thí nghiệm," Alexey Serdobintsev - nhà nghiên cứu thuộc phòng thí nghiệm vật liệu cho các mục tiêu đặc biệt cho biết.

"Tổng thống đã không có bất cứ bình luận gì về các dự án, tuy nhiên theo như các đồng nghiệp tại ARPF, các minh chứng của chúng tôi đã tạo một ấn tượng tích cực đối với Tổng thống," ông nói.

Các nhà phát triển các vật liệu tiên tiến mà sẽ được sử dụng để tạo ra các trang bị thế hệ mới, đã chủ động thử nghiệm chúng để thích nghi trong các điều kiện khắc nghiệt.

Theo ARPF, những vật liệu này sẽ chịu được lửa, sức nóng khủng khiếp của sa mạc, và cả giá rét khốc liệt.

Sự phát triển của Nga trong lĩnh vực trang bị cho "chiến binh tương lai" - được thiết kế để biến một tiểu đội thành một đơn vị chiến đấu đầy đủ với pháo binh, không quân và các công nghệ khác sử dụng trên chiến trường - đã được thực hiện từ đầu những năm 2000.

>>> “Ván bài lật ngửa” trong cuộc đối đầu Nga - Mỹ

>>> So sánh sức mạnh quân sự Nga - Mỹ: Ai thực sự mạnh hơn?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại