Còn 3.500 đầu đạn chưa hủy, Nga vẫn nâng cấp kho vũ khí hạt nhân

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Theo bản báo cáo, Nga đang chế tạo tên lửa, tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom mới có khả năng mang những loại tên lửa và bom trang bị đầu đạn hạt nhân hạng nặng.

Một bản báo cáo đăng trên Tập san các nhà khoa học nguyên tử cho hay Nga đang mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình, khiến các nước láng giềng băn khoăn rằng Moscow và Tổng thống Putin đang hướng tới điều gì?

Theo bản báo cáo, Nga đang chế tạo tên lửa, tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom mới có khả năng mang những loại tên lửa và bom trang bị đầu đạn hạt nhân hạng nặng.

"Nga đã tiến hành những bước quan trọng trong việc hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược và phi chiến lược của mình. Hoạt động này bao gồm việc tiếp tục phát triển và triển khai những tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới, chế tạo các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, phát triển máy bay ném bom chiến lược mới và triển khai các tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình cùng các máy bay tiêm kích - bom” - Các tác giả bán báo cáo viết.

Theo bản báo cáo, không chỉ khiến các nước khác lo ngại về ý định của Nga, những thông tin mới tiết lộ còn làm gia tăng đáng kể những bế tắc trong ngoại giao giữa Tổng thống Putin và Obama, nhất là trong bối cảnh Nga đang có những động thái can thiệp ở Ukraine.

Các tác giả cho hay Nga hiện sở hữu 3.500 đầu đạn hạt nhân đã đến thời điểm phải hủy theo một hiệp ước quốc tế, tuy nhiên số vũ khí này hiện vẫn được giữ nguyên.

“Nga có khoảng 4.300 đầu đạn hạt nhân, trong số đó, có khoảng 1.600 đầu đạn chiến lược đã được triển khai ở các căn cứ tên lửa và máy bay ném bom, 700 đầu đạn chiến lược khác hiện đang được bảo quản cùng với 2.000 đầu đạn phi chiến lược. Một số lượng lớn khoảng 3.500 đầu đạn đã thải loại nhưng phần lớn vẫn còn nguyên vẹn và đang chờ hủy bỏ”.

Bản báo cáo cũng đặt ra một vấn đề rằng Nga chưa tháo dỡ nhũng vũ khí phi hạt nhân như họ đã hứa hẹn. “Bất chấp tuyên bố năm 1991 và 1992 của Nga rằng nước này sẽ loại bỏ toàn bộ đầu đạn hạt nhân phi chiến lược phóng từ mặt đất, nhưng cho đến nay Nga chưa làm điều này. Chúng tôi ước tính rằng hiện có khoảng 170 đầu đạn được triển khai ở trên các tên lửa đạn đạo SS-21 Scarab (hay còn gọi là Tochka) và tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander (SS-26 Stone)” - Bản báo cáo viết.

Cũng theo bản báo cáo, tên lửa Iskander sẽ hoàn toàn thay thế Tochka trong thập kỉ tới, sau cùng Nga sẽ trang bị 10 lữ đoàn tên lửa chiến thuật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại