'Chim ăn thịt' F-22 của Mỹ áp sát Iran

Bảo An |

(Soha.vn) - Những bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Mỹ đã bí mật điều ít nhất 5 siêu chiến đấu cơ F-22 Raptor tới một căn cứ quân sự gần sát Iran.

Đây là lần đầu tiên bức ảnh về chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor tại căn cứ không quân của Mỹ ở khu vực Al Dhafra của Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) được công bố. Trong hình, những chiếc F-22 này đỗ cạnh một chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle.

Những chiến F-22 này đã được bí mật triển khai tại UAE từ căn cứ không quân Holloman ở bang New Mexico, thông qua căn cứ quân sự Moron ở Tây Ban Nha vào ngày 20/4/2012.

Ảnh vệ tinh cho thấy 5 siêu chiến đấu cơ F-22 Raptor tại căn cứ không quân ở UAE.
Ảnh vệ tinh cho thấy 5 siêu chiến đấu cơ F-22 Raptor tại căn cứ không quân ở UAE.

Bức ảnh trên không chỉ cho thấy căn cứ không quân chiến lược Al Dhafra của Mỹ chỉ cách Iran khoảng 160 km, mà quan trọng hơn cả là đã chứng minh được sự hiện diện của F-22 tại căn cứ này sau nhiều thông tin chưa chính thức.

Sử dụng tiện ích xem theo thời gian trên Google Earth, ta cũng có thể thấy căn cứ không quân Al Dhafra bắt đầu mở rộng quy mô từ năm 2004, nhưng hình ảnh của chiến đấu cơ F-22 tại căn cứ này chỉ xuất hiện từ tháng 4/2012.

Những hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy căn cứ không quân Al Dhafra chủ yếu là nơi hoạt động của các loại máy bay hỗ trợ như E-3, KC-135,... Sự hiện diện của F-22 tại căn cứ này từ năm 2012 chứng tỏ rằng tình hình trong khu vực này đang dần thay đổi hay nói cách khác là sư căng thẳng giữa Mỹ với Iran đang gia tăng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại