J-20 được Trung Quốc cải tiến có địch nổi F-22 Mỹ?

Loại chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm J-20 của Trung Quốc gần đây đã trình diễn cơ cấu phóng tên lửa của nó và được các phương tiện truyền thông của Bắc Kinh ca ngợi là có thiết kế đơn giản nhưng "hiệu quả hơn" so với thiết kế trên máy bay tàng hình F-22 của Mỹ.

Theo đó, chiến đấu cơ J-20 số hiệu 2002, một trong 2 mẫu thử nghiệm hiện nay được Trung Quốc công khai, đã mang theo một tên lửa không - đối - không tầm ngắn (AAM) ở khoang vũ khí phụ trong thân và thực hiện chuyến bay trình diễn cơ chế mở và phóng tên lửa được cho là một thiết kế cải tiến hiệu quả.

Máy bay J-20 trong chuyến bay thử nghiệm cơ chế phóng tên lửa vừa qua.

Qua các hình ảnh quan sát được, loại tên lửa mà chiếc J-20 mang theo được nhận dạng là PL-10 - một trong những vũ khí hàng không mới do Trung Quốc tự phát triển. Trong một flash mô phỏng, một cánh cửa khoang vũ khí phụ của máy bay J-20 mở ra và sau đó đóng lại ngay sau khi tên lửa PL-10 cùng với giá treo của nó được đẩy ra ngoài. Sau đó tên lửa mới rời giá treo và phóng đi tìm kiếm mục tiêu.

Thiết kế này được cho là giúp tên lửa được phóng đi trong thời gian ngắn nhất có thể, hơn nữa, tiết diện phản xạ với tín hiệu sóng radar của máy bay cũng không có sự thay đổi đáng kể bởi thời gian mở và đóng của khoang vũ khí diễn ra trong thời gian rất nhanh.

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, thiết kế này của J-20 sẽ giúp cho tên lửa được phóng đi trong thời gian nhanh nhất có thể. Ở thiết kế của máy bay tàng hình F-22 Raptor, khoang vũ khí sẽ phải chờ cho tới khi tên lửa được nhả ra và phóng đi, vì thế ảnh hưởng lớn tới khả năng tàng hình của nó. Ngược lại, với thiết kế của J-20, máy bay vẫn có thể tàng hình trong suốt quá trình phóng tên lửa bởi khoang vũ khí đã đóng lại.

Tên lửa và giá phóng được đẩy ra từ trong khoang vũ khí.

Mặc dù các phương tiện truyền thông Trung Quốc ca ngợi về cơ chế phóng tên lửa của J-20 nhưng theo biên tập viên trưởng của tạp chí Quốc phòng Quốc tế, ông Chen Kuo nói rằng, điều quan trọng là J-20 có thể bắn được tên lửa tầm ngắn khóa mục tiêu từ mọi góc độ như khả năng của máy bay F-22 hay không. Trong trường hợp này, tên lửa PL-10 không thể nào so sánh được với khả năng khóa mục tiêu ở tên lửa tầm ngắn AIM-9X của Không quân Mỹ.

Thậm chí, ở một số khía cạnh khác thì J-20 vẫn chưa được các chuyên gia quân sự đánh giá cao như ở máy bay F-22 về công nghệ và vật liệu tàng hình, lực đẩy và độ tin cậy của động cơ, các hệ thống thông tin mạng, tác chiến điện tử và thiết bị điện tử hàng không tối tân.

Theo dự đoán, J-20 có thể bắt đầu thử nghiệm các hệ thống vũ khí không - đối - không không lâu nữa. Loại máy bay chiến đấu này có thể mang được 2 tên lửa tầm ngắn PL-10 trong mỗi khoang vũ khí phụ và 6 - 8 tên lửa tầm trung PL-12 trong khoang vũ khí chính giữa thân máy bay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại