Chế tạo tàu sân bay: TQ bất ngờ có bước đột phá chiến lược?

Nhật Minh |

Một bức ảnh vệ tinh mới được tiết lộ gần đây cho thấy Trung Quốc đang thử nghiệm hệ thống phóng máy bay trên tàu sân bay.

Điều này khiến các chuyên gia tin rằng Trung Quốc đã đạt được một bước đột phá trong lĩnh vực thiết kế hệ thống phóng của mình.

Đài truyền hình trung ương trung quốc (CCTV) cho biết, hệ thống phóng đang được thử nghiệm hiệu quả hơn đường băng cất cánh kiểu “nhảy cầu” trên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

CCTV cho biết, hệ thống phóng mới cho phép các tiêm kích hạm được triển khai nhanh hơn, từ đó tăng hiệu quả tác chiến của chúng.

Theo chuyên gia quân sự Trung Quốc Li Li, Mỹ hiện “thống trị” công nghệ máy phóng trên tàu sân bay.

Tuy nhiên, nếu bức ảnh vệ tinh là đúng thì điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc “đã thực hiện một bước đột phá đầy sáng tạo và mang tính chiến lược”.

Tiêm kích hạm J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh

Tiêm kích hạm J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh

Theo Li Li, cả máy phóng hơi nước và máy phóng điện từ đều được sử dụng để phóng máy bay, trong đó, Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng hệ thống phóng điện từ.

Li Li cho biết, máy phóng hơi nước có nhiều hạn chế, trong khi máy phóng điện từ có thể giúp máy bay cất cánh mà không lo ngại về điều kiện thời tiết nên có ý nghĩa chiến lược quan trọng hơn.

Khi được hỏi hình ảnh vệ tinh thể hiện loại máy phóng nào, Cao Weidong – một nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu hải quân của Quân đội Trung Quốc cho rằng:

Khu vực thử nghiệm trong hình ảnh vừa có thể làm cơ sở thử nghiệm máy phóng hơi nước, vừa có thể thử nghiệm máy phóng điện từ.

Theo Cao Weidong, Trung Quốc phát triển máy phóng để thúc đẩy sự phát triển của các tàu sân bay nước này, do đường băng cất cánh hiện tại không thể triển khai các máy bay cảnh báo sớm cánh cố định, khiến năng lực tác chiến của tàu sân bay bị hạn chế.

Cao Weidong cho biết, Trung Quốc sẽ không chỉ đóng một tàu sân bay mà còn nâng cấp khả năng tác chiến của tàu, trong đó có kế hoạch sử dụng máy phóng. Đây cũng là xu hướng trang bị của các tàu sân bay hiện đại trên thế giới.

Theo Cao Weidong, nếu Trung Quốc có đủ nguồn ngân sách và công nghệ phù hợp, các tàu sân bay mà nước này chế tạo sẽ được trang bị hệ thống máy phóng điện từ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại