*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thế giới hiện nay có 20 tàu sân bay phục vụ ở 9 quốc gia khác nhau, 5 trong số các nước này đang đóng mới nhiều tàu và sẽ đưa vào sử dụng một vài thập kỷ tới đây.
Thời gian gần đây, tiến triển của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ quân sự đã thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia, nhất là những nước có cạnh tranh sức mạnh trực tiếp.
Máy phóng điện từ giúp máy bay cất cánh từ tàu sân bay - vốn chỉ được thử nghiệm trên Gerald Ford - hàng không mẫu hạm mới nhất của HQ Mỹ, nay đã có cơ hội lên tàu sân bay Ấn Độ.
Những bức ảnh trên các trang mạng của Trung Quốc cho thấy, có vẻ nước này đã phát triển biến thể cất cánh bằng máy phóng của tiêm kích hạm J-15.
Các chuyên gia cho rằng Mỹ nên hỗ trợ Ấn Độ phát triển năng lực tàu sân bay mạnh hơn Trung Quốc.
Việc Mỹ bán công nghệ máy phóng điện từ (EMALS) cho Ấn Độ có thể giúp tàu sân bay nước này vượt trội những hàng không mẫu hạm đang được hải quân Nga và Trung Quốc sử dụng.
Một bức ảnh vệ tinh mới được tiết lộ gần đây cho thấy Trung Quốc đang thử nghiệm hệ thống phóng máy bay trên tàu sân bay.
(Soha.vn) - Thời báo Hoàn Cầu cho hay gần đây trên một số trang mạng của Mỹ đăng tải hình ảnh vệ tinh cho thấy TQ đang xây dựng cơ sở hạ tầng thử nghiệm mặt đất máy phóng điện từ.
(Soha.vn) - Mỹ đang có những chiêu bài chào mời vũ khí công nghệ cao cho Ấn Độ nhằm chia rẽ hợp tác kỹ thuật quân sự Nga - Ấn.
Lầu Năm Góc vừa đề xuất muốn được tham gia hỗ trợ New Delhi phát triển công nghệ cho tàu sân bay thế hệ tiếp theo của của nước này.
Tâm điểm