Nga sẵn sàng chuyển giao công nghệ Su-35 cho Indonesia

Thu An |

Ngày 05/3, Nga tái khẳng định rằng, nước này sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chuyển giao công nghệ cho Indonesia nếu Jakarta quyết định mua máy bay chiến đấu Su-35 do Sukhoi chế tạo.

Tờ The Jakarta Post đưa tin, phát biểu với báo giới tại nhà riêng ở khu vực phía Nam thủ đô Jakarta, Đại sứ Nga tại Indonesia Mikhail Galuzin cho biết, cách đây vài tháng, ông đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu.

Trong cuộc hội đàm này, phía Nga đã lĩnh hội đầy đủ các quy định của chính phủ Indonesia về chuyển giao công nghệ cũng như yêu cầu về bù đắp công nghiệp.

"Chúng tôi sẵn sàng và để ngỏ khả năng thảo luận nhiều hơn nữa với các đối tác Indonesia về khả năng mua các chiến đấu cơ Su-35" - ông Galuzin nói.

Tuyên bố của đại sứ Nga tại Indonesia đưa ra trong bối cảnh có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng sản xuất máy bay chiến đấu hàng đầu thế giới trong việc cung cấp các sản phẩm thay thế cho phi đội máy bay F-5E/F đã lỗi thời của Không quân Indonesia.

Tuần trước, đại sứ Tây Ban Nha tại Indonesia Francisco José Viqueira Niel khẳng định rằng, chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon là lựa chọn tốt nhất cho Indonesia để hiện đại hóa lực lượng không quân nước này, khi nói đến các khả năng kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

Máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon

Máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon

Tập đoàn Eurofighter bao gồm sự góp mặt của 4 quốc gia Tây Ban Nha, Đức, Italia và Anh.

Trong số các ứng viên tiềm năng nhất trong cuộc đua này còn có máy bay một động cơ SAAB Gripen do Thụy Điển chế tạo; Flanker và Typhoon đều là các loại máy bay chiến đấu hai động cơ.

Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Indonesia Mikhail Galuzin khẳng định công nghệ sản xuất máy bay quân sự của Nga thuộc hàng tốt nhất thế giới.

Ông cho biết thêm, trong năm nay, Nga sẽ chủ trì các sự kiện quân sự quốc tế nhằm "trình làng" các khả năng và công nghệ quân sự tối tân.

Tháng 6 tới, Bộ Quốc phòng Nga sẽ tổ chức "ARMY - 2015" - diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế.

Khoảng 1 tháng sau đó, St.Petersturg sẽ tổ chức triển lãm hàng hải IMDEX. Còn trong tháng 8, triển lãm hàng không MASK 2015 sẽ được tổ chức tại Moscow.

Hiện Không quân Indonesia đang vận hành 1 phi đội máy bay một chỗ ngồi Su-27 và hai chỗ ngồi Su-30. Những máy bay này thuộc biên chế của phi đội thứ 11 đóng tại căn cứ không quân Sultan Hasanuddin thuộc Makassar, miền Nam Sulawesi.

Hồi tháng 1 năm nay, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Indonesia Djundan Eko Bintoro cho biết, đại sứ Nga tại Indonesia cũng đã giới thiệu tàu ngầm lớp Kilo đề án 636 và trực thăng Mi-17 nhằm gia tăng sức mạnh hệ thống phòng thủ trên biển của Indonesia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại