Cháy tàu chiến lớn nhất Hải quân Hàn Quốc

Thiên Minh (TH) |

(Soha.vn) - Tàu chiến lớn nhất Hải quân Hàn Quốc đã gặp sự cố cháy buồng máy phát điện khi đang chạy gần cảng Gunsan thuộc bờ biển phía tây của Hàn Quốc.

Cháy tàu chiến lớn nhất Hải quân Hàn Quốc
Dokdo là tàu chiến lớn nhất của Hàn Quốc

Vụ cháy diễn ra trên tàu Dokdo của Hải quân Hàn Quốc vào khoảng 10h45 phút hôm qua (10/9) theo giờ địa phương. Rất may ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt nhưng đã khiến một sĩ quan 23 tuổi trực ở phòng động cơ bị bỏng cấp độ 2.

"Trong 2 máy phát điện trên tàu, máy bị cháy đã hỏng, chiếc còn lại do trong quá trình dập lửa để nước vào nên đã ngừng hoạt động" - Nguồn tin từ Hải quân Hàn Quốc cho biết.

Hiện nay, tàu Dokdo đã phải dừng hành trình đang phải dừng lại để sửa chữa. Theo dự đoán, công việc sửa chữa tàu sẽ được hoàn thành vào đêm 10/9.

Dokdo là tàu chiến lớn nhất của Hàn Quốc, chiều dài 199 mét, rộng 31 mét và trọng lượng rẽ nước là 14 tấn, có thể đạt tốc độ 23 hải lý/giờ . Tàu đổ bộ cỡ lớn lớp Dokdo hạ thủy ngày 12/7/2005, chính thức đưa vào trang bị Hải quân Hàn Quốc tháng 7/2007.

Dokdo có thể chở 6 xe tăng, 7 xe chiến đấu lội nước và 2 tàu đệm khí. Ngoài ra, tàu có thể chở thêm 10 trực thăng vận tải hạng trung với sân đáp diện tích lớn với 5 điểm cất hạ cánh.

Hệ thống phòng vệ của Dokdo gồm hệ thống tên lửa phòng không RIM-116 Rolling Airframe và hệ thống pháo phòng không tầm cực gần Goalkeeper.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại