‘Đại bàng thầm lặng’ F-15SE Hàn Quốc khiến Trung Quốc bất an

Hải Đăng |

(Soha.vn) - Để cạnh tranh với tiêm kích F-15SE (Silent Eagle) vừa thắng thầu ở Hàn Quốc, Trung Quốc đã quyết định nâng cấp tiêm kích thế hệ 4 J-11 của nước này.

Cụ thể, cải tiến lớn nhất ở J-11 sẽ là được bổ sung khả năng tàng hình của máy bay chiến đấu thế hệ năm.

Tờ JoongAng Ilbo có trụ sở tại Seoul cho biết loại máy bay tiêm kích F-15 Silent Eagle do Boeing thiết kế, có khả năng tàng hình tương tự như F-35 Lighting II của Mỹ. Mặc dù F-15SE không phải là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho chương trình máy bay chiến đấu tàng hình mới của Hàn Quốc, nhưng giá của F-35 đã vượt quá ngân quỹ của Không quân Hàn Quốc.

	Tiêm kích F-15 SE

Tiêm kích F-15 SE

F-15SE là biến thể mới nhất trong gia đình F-15 của Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing. F-15SE đạt tốc độ tối đa 2.655km/h, bán kính chiến đấu với lượng nhiên liệu nội bộ là 800km, phạm vi hoạt động tối đa với thùng nhiên liệu phụ là 3.900km, trần bay tối đa 18,2km.

F-15SE được thiết kế để có thể mang nhiều loại vũ khí như tên lửa không đối không tầm trung AIM-120, AIM-7; tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9; bom thông minh JDAM; tên lửa hành trình tấn công mặt đất.

F-15SE là một thách thức tiềm năng đối với Không quân Trung Quốc trước nguy cơ một cuộc xung đột trên không có thể xảy ra trong khu vực. Trước tình hình này, Trung Quốc đã bắt đầu thiết kế lại tiêm kích J-11 để có được một mẫu tiêm kích tàng hình như Silent Ealge. Ngoài trang bị thêm công nghệ tàng hình, hệ thống radar, buồng lái và một số bộ phận quan trọng khác của J-11 cũng sẽ được nâng cấp.

Tiêm kích J-11 Trung Quốc
Tiêm kích J-11 Trung Quốc

Trong khi đó, các nhà phân tích Trung Quốc một mực khẳng định rằng J-11 được cải tiến không nhằm mục đích cạnh tranh với dòng tiêm kích Silent Eagle, bởi chương trình nâng cấp J-11 đã được Bắc Kinh lên kế hoạch từ trước khi Hàn Quốc mở gói thầu mua máy bay chiến đấu mới.

J-11 là tiêm kích thế hệ 4 do Tập đoàn Thẩm Dương (Trung Quốc) phát triển, sao chép công nghệ tiêm kích nổi tiếng Su-27SK của Nga. Loại này trang bị 2 động cơ phản lực AL-31F của Nga hoặc WS-10A của Trung Quốc cho phép đạt tốc độ tối đa hơn 2 lần vận tốc âm thanh, bán kính chiến đấu tới 2.000km.

Tiêm kích J-11 được thiết kế với 10 giá treo mang được 8 tấn vũ khí gồm các loại tên lửa không đối không của Trung Quốc hoặc Nga sản xuất, bom và rocket. J-11 hiện có các biến thể J-11A, J-11B, J-11BS và J-11C (hay J-11BJ).

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại