Trung Quốc lo thay cho Triều Tiên khi Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm

Đó là thông tin được phát đi từ giới truyền thông TQ sau thông tin chính thức về việc HQ hạ thủy tàu ngầm tấn công diễn ra ngày 13/8...

Trung Quốc lo thay cho Triều Tiên khi Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm
Theo đó, báo chí TQ cho biết hải quân Hàn Quốc hôm qua hạ thủy chiếc tàu ngầm thứ tư thuộc Type 214 có trọng tải 1.800 tấn, nhằm tăng cường năng lực tác chiến dưới nước vào ngày 13/8 vừa qua.
Trung Quốc lo thay cho Triều Tiên khi Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm
Tới dự buổi lễ quan trọng này còn có Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin và các giới chức quân sự cấp cao khác tại nhà máy đóng tàu Daewoo trên đảo Geoje, gần với thành phố cảng Busan ở miền nam. Điều này chứng tỏ chính phủ HQ đánh giá rất cao sự kiện này, tờ CNJ của TQ nhận định.
Trung Quốc lo thay cho Triều Tiên khi Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm
Phát biểu tại sự kiện này Tổng thống Hàn Quốc Park-Geun-hye cho biết, sức mạnh ngầm của HQ sẽ được cải thiện sau khi dự án chế tạo tàu ngầm tấn công Type 214 hoàn thành, đến lúc đó Seoul hoàn toàn có thể yên tâm đối với việc bảo đảm an ninh quốc gia.
Trung Quốc lo thay cho Triều Tiên khi Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm
Theo thiết kế tàu ngầm tấn công Type 214 có thể tấn công đồng thời 300 mục tiêu, và được trang bị tên lửa hạm đối đất và các ngư lôi cùng với một hệ thống sonar phát hiện tàu ngầm hiện đại, để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến chống ngầm, giám sát và trinh sát.
Trung Quốc lo thay cho Triều Tiên khi Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm
Tàu ngầm điện-diesel này hoạt động bằng hệ thống động cơ đẩy khí độc lập AIP, giúp tàu có thể lặn sâu và lâu hơn so với các tàu ngầm thông thường. Hệ thống AIP cho phép thủy thủ đoàn thực hiện các nhiệm vụ dưới nước trong nhiều tuần, mà không cần phải nổi lên để tiếp oxy.
Trung Quốc lo thay cho Triều Tiên khi Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm
Theo đại diện Bộ Quốc phòng HQ cho biết nước này hiện đang có kế hoạch triển khai thêm ít nhất 5 chiếc tàu ngầm 1.800 tương tự, đồng thời đóng mới 9 chiếc tàu ngầm tấn công hạng nặng 3.000 tấn với những cải tiến lớn về các hệ thống radar và vũ khí, so với những lớp tàu ngầm trước đó.
Trung Quốc lo thay cho Triều Tiên khi Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm
Hình ảnh Tổng thống HQ tiến hành những nghi thức cần thiết cho lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công Type 214.
Trung Quốc lo thay cho Triều Tiên khi Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm
Tờ CNJ của TQ nhận định, việc Seoul nỗ lực hiện đại hóa lực lượng ngầm có nguyên do xuất phát từ phía Triều Tiên, hiện lực lượng ngầm của HQ được đánh giá là yếu kém so với tương quan so sánh cùng Triều Tiên, quốc gia có lượng tàu ngầm khá đông đảo dù mức độ hiện đại còn hạn chế, nhưng với chiến thuật “lấy thịt đè người“ thì rõ ràng Bình Nhưỡng có nhiều lợi thế hơn, đó là lý do tại sao Seoul không những muốn hiện đại hóa lực lượng ngầm mà còn muốn tăng số lượng tàu ngầm quốc gia này hiện đang sở hữu.
Trung Quốc lo thay cho Triều Tiên khi Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm
Tờ chinamil cũng bày tỏ quan ngại thay cho Triều Tiên với viễn cảnh Seoul ngày càng chú trọng phát triển hơn nền công nghiệp quốc phòng của nước này và đơn cử là việc hiện đại hóa lực lượng ngầm. “HQ đang làm tất cả để hạn chế sự phụ thuộc vào Mỹ, đồng thời có thể trụ vững được trước sức ép từ phía Triều Tiên, rõ ràng đây sẽ là thông tin không mấy lạc quan đối với Bình Nhưỡng“, tờ chinamil nhận định.
Trung Quốc lo thay cho Triều Tiên khi Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm
Trong khi đó vào trung tuần tháng 7 vừa qua Bình Nhưỡng đã phải tiến hành cắt giảm các cuộc diễn tập quân sự nhằm giảm chi phí cho quân sự để chuyển hướng phát triển kinh tế, điều này lại hoàn toàn trái ngược với những gì đang diễn ra ở miền Nam bán đảo Triều Tiên khi Seoul đang nỗ lực tranh thủ thời gian để từng bước hiện đại hóa lực lượng quân đội của nước này.

Bài vở và ý kiến đóng góp ý kiến cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại