Bước phát triển mới của hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hà Lan

Nhận lời mời của bà Gi-nai Hen-nít Pờ-lát-chớt (Jeanine Hennis-Plasschaer), Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Hà Lan, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước CHXHCN Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã thăm chính thức Vương quốc Hà Lan từ ngày 18 đến 19-8.

Bước phát triển mới của hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hà Lan
Bộ trưởng Gi-nai Hen-nít Pờ-lát-chớt và Bộ trưởng Phùng Quang Thanh duyệt đội danh dự.

Sáng 19-8, Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng Vương quốc Hà Lan. Ngay sau Lễ đón chính thức, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do Đại tướng Phùng Quang Thanh làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Hà Lan do Bộ trưởng Quốc phòng Gi-nai Hen-nít Pờ-lát-chớt làm trưởng đoàn.

Hai Bộ trưởng đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm. Về quan hệ giữa hai nước, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đánh giá cao vị trí, vai trò của Hà Lan ở khu vực châu Âu, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt kể từ khi hai nước tuyên bố quan hệ đối tác chiến lược về ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý nước; đồng thời nhấn mạnh hợp tác hiệu quả với Vương quốc Hà Lan, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, là cầu nối để Việt Nam mở rộng quan hệ với các nước Liên minh châu Âu.

Về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng, cùng với sự phát triển của mối quan hệ chung và trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, thời gian qua hai bên đã triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác như trao đổi đoàn, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, qua đó đã góp phần tăng cường sự tin cậy, mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước.

Bước phát triển mới của hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hà Lan
Bộ trưởng Gi-nai Hen-nít Pờ-lát-chớt đón Bộ trưởng Phùng Quang Thanh.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác với Hà Lan; hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác theo nội dung Bản ghi nhớ, bao gồm trao đổi đoàn các cấp; đào tạo; trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giữa các quân binh chủng, trong đó chú trọng lĩnh vực hải quân; công nghiệp quốc phòng, trọng tâm là hợp tác đóng tàu cho lực lượng hải quân, cảnh sát biển và lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam.

Đại tướng Phùng Quang Thanh bày tỏ quan tâm tới việc quân đội Hà Lan tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu và mong muốn trong thời gian tới, quân đội hai nước sẽ thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng, hợp tác có hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng sẽ tiếp tục góp phần quan trọng vào hợp tác giữa hai nước, phù hợp với lợi ích của mỗi quốc gia, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Gi-nai Hen-nít Pờ-lát-chớt đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và đoàn, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2013), cho rằng chuyến thăm là một minh chứng về thiện chí và mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước nói chung và hai quân đội nói riêng. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan nhất trí tăng cường hợp tác theo nội dung của Bản ghi nhớ, tập trung vào trao đổi đoàn, đào tạo, hợp tác giao lưu giữa hải quân hai nước và công nghiệp quốc phòng, góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định tại mỗi khu vực, trong đó có bảo đảm an toàn hàng hải.

Cùng ngày, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mác Rút (Mark Rutte) đã tiếp xã giao Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta. Thủ tướng hoan nghênh chuyến thăm của đoàn và bày tỏ ủng hộ để quân đội hai nước thúc đẩy hợp tác ngày càng hiệu quả hơn.

Thủ tướng Hà Lan đánh giá cao sự phát triển quan hệ, hợp tác giữa hai nước thời gian qua trên một số lĩnh vực như kinh tế - thương mại, nông nghiệp, năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng và quốc phòng. Thủ tướng Hà Lan nhấn mạnh sự hợp tác nhiều mặt đã mang lại lợi ích cho nhân dân và quân đội hai nước và Chính phủ Hà Lan luôn tạo điều kiện thuận lợi để quân đội Hà Lan và quân đội Việt Nam hợp tác có hiệu quả nhất.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cảm ơn Thủ tướng Hà Lan đã dành thời gian tiếp đoàn và chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến Thủ tướng Mác Rút, đề nghị Chính phủ Hà Lan tiếp tục hợp tác, giúp đỡ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Trong thời gian thăm chính thức Hà Lan, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã đến thăm Tập đoàn Damen, tham quan hệ thống đê biển, thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại