Không quân Việt Nam huấn luyện bay với L-39

Hình ảnh bay huấn luyện với L-39 tại Trung đoàn Không quân 910 những ngày tháng Tám mới thấy được nỗ lực, niềm tự hào của người "lính bay".

L-39 là một chiếc máy bay huấn luyện đa tính năng được phát triển tại Cộng hòa Czech để đáp ứng các yêu cầu cho loại “C-39“ (C viết tắt của Cvičný - huấn luyện) trong thập niên 1960 để thay thế chiếc L-29 Delfín. (Trong ảnh: Giao nhiệm vụ cho đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật).
L-39 là một chiếc máy bay huấn luyện đa tính năng được phát triển tại Cộng hòa Czech để đáp ứng các yêu cầu cho loại “C-39“ (C viết tắt của Cvičný - huấn luyện) trong thập niên 1960 để thay thế chiếc L-29 Delfín. (Trong ảnh: Giao nhiệm vụ cho đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật).
L-39 cất cánh lần đầu ngày 4/11/1968, và được sử dụng như loại máy bay huấn luyện cơ bản tại Liên bang Xô viết, Cộng hòa Czech, và tất cả các nước thuộc Khối hiệp ước Warsaw (ngoại trừ Ba Lan, nước này sử dụng loại máy bay phản lực thế hệ đầu tiên TS-11 Iskra của họ) từ năm 1971 trở về sau. (Trong ảnh: Các học viên phi công hành quân ra vị trí tiếp nhận máy bay).
L-39 cất cánh lần đầu ngày 4/11/1968, và được sử dụng như loại máy bay huấn luyện cơ bản tại Liên bang Xô viết, Cộng hòa Czech, và tất cả các nước thuộc Khối hiệp ước Warsaw (ngoại trừ Ba Lan, nước này sử dụng loại máy bay phản lực thế hệ đầu tiên TS-11 Iskra của họ) từ năm 1971 trở về sau. (Trong ảnh: Các học viên phi công hành quân ra vị trí tiếp nhận máy bay).
L-59, tên định danh trước kia là L-39, một bản thiết kế cải tiến, được trang bị động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt DV-2, vẫn còn được chế tạo đến tận năm 1999. (Trong ảnh: Thầy và trò tranh thủ trao đổi kinh nghiệm).
L-59, tên định danh trước kia là L-39, một bản thiết kế cải tiến, được trang bị động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt DV-2, vẫn còn được chế tạo đến tận năm 1999. (Trong ảnh: Thầy và trò tranh thủ trao đổi kinh nghiệm).
Bên cạnh là một máy bay huấn luyện thì L-39 còn có khả năng chiến đấu với trang bị vũ khí lên tới 1.290 kg (2.840 lb) trên bốn mấu cứng bên ngoài, gồm: Tên lửa không đối không (K-13), Súng máy 7,62 mm, Bom rơi tự do và bom bầy, Rocket, Thùng dầu phụ. (Trong ảnh: Tiếp nhiên liệu cho L-39 trước khi bay)
Bên cạnh là một máy bay huấn luyện thì L-39 còn có khả năng chiến đấu với trang bị vũ khí lên tới 1.290 kg (2.840 lb) trên bốn mấu cứng bên ngoài, gồm: Tên lửa không đối không (K-13), Súng máy 7,62 mm, Bom rơi tự do và bom bầy, Rocket, Thùng dầu phụ. (Trong ảnh: Tiếp nhiên liệu cho L-39 trước khi bay)
Nụ cười trước giờ xuất kích.
Nụ cười trước giờ xuất kích.
Chỉ huy bay hạ lệnh cất cánh.
Chỉ huy bay hạ lệnh cất cánh.
Máy bay L-39 cất cánh
Máy bay L-39 cất cánh
Biên đội 2 chiếc
Biên đội 2 chiếc
Giữ nghiêm đội hình bay trong quá trình cơ động.
Giữ nghiêm đội hình bay trong quá trình cơ động.
Tiếp đất an toàn, đẹp mắt.
Tiếp đất an toàn, đẹp mắt.
Lăn về bãi đỗ, chuẩn bị cho lần cất cánh tiếp theo.
Lăn về bãi đỗ, chuẩn bị cho lần cất cánh tiếp theo.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại