Biển Đông: Tàu chiến TQ bị "bắt quả tang" theo dõi tàu sân bay Mỹ

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Cách tàu sân bay USS George Washington chỉ 30km, một chiếc tàu hộ vệ Trung Quốc lọt thỏm trong màn hình radar của biên đội tàu chiến Mỹ.

Ngày 7/11, trong chuyến tuần tra của mình, nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington của Mỹ đã neo đậu ở vùng biển quốc tế trên Biển Đông, cách bờ biển Trung Quốc vỏn vẹn 300km. Tại đây, tàu sân bay USS George Washington đã tổ chức tiếp đón các sĩ quan Trung Quốc lên thăm con tàu.

Lúc này, mọi hoạt động trên tàu vẫn diễn ra như thường nhật, các máy bay chiến đấu F-18 đồng loạt khởi động. Mặc dù Chuẩn Đô đốc Mark Montgomery, Tư lệnh Cụm tàu sân bay USS George Washington khẳng định Mỹ muốn xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc nhưng theo trang mạng Sina, hình ảnh những chiếc F-18 cất/hạ cánh liên tục trên tàu sân bay như một lời cảnh báo tới Trung Quốc khi nước này đang có những hành động khoe khoang sức mạnh gần các khu vực tranh chấp.

Tiêm kích F-18 cất cán từ tàu sân bay USS George Washington

Tiêm kích F-18 cất cánh từ tàu sân bay USS George Washington

Dù có nhiều ý kiến nghi ngờ về sức mạnh thật sự và lập trường của Mỹ cho kế hoạch thay đổi trọng tâm chiến lược sang Châu Á Thái Bình Dương, nhưng động thái trên của Mỹ là lời khẳng định rõ ràng nhất cho quyết tâm của nước này, cũng là lời tuyên bố ủng hộ các nước đồng minh tới cùng trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng gia tăng các hoạt động quân sự trên biển Tây Thái Bình Dương.

Cách chiếc tàu sân bay này 30 km, có bóng của một tàu hộ vệ Trung Quốc nhưng nó lọt thỏm trong màn hình radar của tàu USS George Washington và biên đội của tàu sân bay Mỹ. Chiếc tàu hộ vệ kia là một vị khách "không mời mà đến".

Chuẩn Đô đốc Mark Montgomery chỉ tay về phía chiếc tàu hộ vệ đang bị mây mù che khuất và thừa nhận những chuyện chạm trán giữa các cường quốc đối thủ hiện nay đang ngày càng phổ biến, ngầm ám chỉ tới quân đội một số nước, đặc biệt là Trung Quốc đang ngày một gia tăng sức mạnh và tầm ảnh hưởng.

Tàu sân bay USS George Washington là tàu sân bay duy nhất của Mỹ có căn cứ ở nước ngoài
Tàu sân bay USS George Washington là tàu sân bay duy nhất của Mỹ có căn cứ ở nước ngoài

USS George Washington là tàu sân bay duy nhất của Mỹ có căn cứ ở nước ngoài, được hộ tống bởi hàng chục máy bay chiến đấu, cùng các tàu khu trục, tuần dương hạm và các loại tàu ngầm đi kèm. Tàu USS George Washington đồn trú tại căn cứ Yokosuka, Nhật Bản và là biểu tượng của hải quân Mỹ ở khu vực biển Châu Á-Thái Bình Dương.

Mặc dù kinh phí cho quân sự của Trung Quốc đang tăng chóng mặt nhưng thực tế vẫn còn kém xa so với Mỹ. Các phi công Trung Quốc vẫn chỉ được tập luyện trên chiếc tàu sân bay đời cũ của Liên Xô là Liêu Ninh. Mặc dù tốc độ đóng tàu của Trung Quốc hiện đang thuộc loại nhanh nhất thế giới, nhưng chiếc tàu sân bay mới của nước này sẽ không thể bàn giao trước năm 2020.

Các chuyên gia quân sự Trung Quốc thừa nhận, tàu sân bay USS George Washington nói riêng và hệ thống quân sự hùng hậu của Mỹ nói chung sẽ là vật cản lớn nhất cho tham vọng trỗi dậy của quân đội nước này, đặc biệt là lực lượng Hải quân Trung Quốc. Trong cuộc căng thẳng ở eo biển Đài Loan, sự xuất hiện của tàu sân bay USS George Washington khi đó cũng đã làm Trung Quốc phải lùi bước. Trong bối cảnh Trung Quốc đang ra sức thể hiện sức mạnh trước Nhật Bản trong cuộc căng thẳng kéo dài cả năm trời, thì sự xuất hiện của tàu USS George Washington đã kéo cán cân quân sự nghiêng về phía Nhật Bản và Trung Quốc một lần nữa buộc phải lo lắng về điều này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại