Tàu sân bay nào của Mỹ sẽ trực chiến ở Biển Đông nếu có xung đột?

Thiên Minh (TH) |

(Soha.vn) - "Tôi cho rằng sự hiện diện của chúng tôi tại đây đã phần nhiều khẳng định việc chúng tôi sẽ có mặt hay không nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng".

Đó là lời khẳng định của Chuẩn Đô đốc Mark C. Montgomery, Tư lệnh cụm tàu sân bay tấn công USS George Washington có căn cứ tại Yokosuka, Nhật Bản, nhấn mạnh rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương có tác dụng làm dịu những căng thẳng âm ỷ và các tranh chấp lãnh thổ trong khu vực.

"Chúng tôi sẽ có mặt trong bất kỳ phản ứng bất ngờ nào. Tôi cho rằng một cụm tàu sân bay tác chiến luôn luôn là một yếu tố quan trọng" - Montgomery nói, khi được hỏi về vai trò chỉ huy của ông nếu có bất cứ cuộc xung đột quân sự nào xảy ra trong khu vực.

Tàu sân bay USS George Washington
Tàu sân bay USS George Washington

Mỹ đã tăng cường đáng kể sự hiện diện của mình thông qua việc tăng cường số lượng tàu chiến và máy bay tới châu Á, bất chấp cuộc khủng hoảng ngân sách của Washington, tăng cường sức mạnh cho trục chiến lược của mình trong khu vực.

"Kế hoạch tái cân bằng trục chiến lược đã dẫn đến việc điều động một số lượng lớn các tàu chiến, tàu tuần dương, tàu khu trục để chi viện cho cụm tàu sân bay", Montgomery trả lời trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AFP vào thứ Tư tuần trước (23/10), khi cụm tàu sân bay Mỹ đang có mặt trên Biển Đông.

"Có thêm nhiều tàu chiến càng tăng thêm sự hiện diện của chúng tôi. Nó cho phép chúng tôi sở hữu một lực lượng lớn hơn" - Montgomery nói.

Montgomery cho biết Mỹ cắt giảm ngân sách quốc phòng và việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần các cơ quan công quyền 16 ngày qua không ảnh hưởng gì đến hoạt động chỉ huy của ông.

Nhóm tác chiến tàu sân bay là một nhân tố then chốt trong chiến lược của Mỹ nhằm triển khai sức mạnh quân sự của mình trên khắp thế giới.

Một cụm tác chiến tàu sân bay gồm có một tàu sân bay, được hộ tống bởi ít nhất một tàu tuần dương, một tàu khu trục, một tàu hậu cần và một tàu ngầm tấn công.

Một máy bay chiến đấu đang chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay Mỹ USS George Washington trên Biển Đông hôm 25/10.
Một máy bay chiến đấu đang chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay Mỹ USS George Washington trên Biển Đông hôm 25/10.

Tàu sân bay USS George Washington dẫn đầu nhóm tác chiến tàu sân bay lớn nhất của Hải quân Mỹ và là cụm tàu sân bay duy nhất có căn cứ nằm ngoài lãnh thổ Mỹ.

Địa bàn hoạt động chủ yếu của cụm tàu sân bay này là bán đảo Triều Tiên, biển Hoa Đông và biển Đông.

Đội hình cụm tàu sân bay USS George Washington đã triển khai hoạt động ở biển Đông với các cuộc diễn tập chung cùng hải quân, không quân Malaysia và sau đó là Singapore trong tháng này.

USS George Washington (CVN 73) là một siêu hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ chạy bằng năng lượng hạt nhân và là chiếc thứ 6 thuộc lớp tàu sân bay Nimitz.

Với chiều dài 333m, nơi rộng nhất đạt 78m và 74m chiều cao, USS George Washington có sức chứa 80 chiến đấu cơ các loại. Kích thước mặt sàn của USS George Washington đạt 18.000m2 trong khi thang máy vận chuyển phi cơ có chiều rộng 360m2.

Với trọng tải chiến đấu thông thường, USS George Washington có độ choán nước đạt 99.000 tấn cùng sức chứa 3.250 thuyền viên.

 	USS George Washington có sức chứa 80 chiến đấu cơ các loại

USS George Washington có sức chứa 80 chiến đấu cơ các loại

Ngoài máy bay chiến đấu các loại thuộc biên chế tàu sân bay, USS George Washington được trang bị 3 hoặc 4 hệ thống tên lửa tầm ngắn RIM-116 Rolling Airframe hoặc súng máy nhiều nòng có radar hỗ trợ. Bên cạnh đó, con tàu được bọc giáp dày 64mm giúp nó tránh đạn của đối phương.

USS George Washington luôn hoạt động cùng đội tàu hỗ trợ trong đó có cả tàu ngầm chiến lược nên hầu như tàu sân bay Mỹ không cần phòng vệ. Tuy thua kém các chiến hạm thông thường về vũ khí nhưng hệ thống radar mà USS George Washington và các tàu thuộc lớp Nimitz sở hữu không hề thua kém. Các loại radar phòng không, radar dò tìm mục tiêu, radar điều khiển không lưu hoặc hỗ trợ hạ cánh đều được trang bị đầy đủ trên các tàu sân bay. Ngoài ra, chúng còn được hỗ trợ hệ thống radar dẫn đường cùng các loại thiết bị chiến tranh điện tử tối tân nhất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại