"Mổ xẻ" loại xe tăng mới Trung Quốc vừa trang bị

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Quân đội Trung Quốc vừa chính thức đưa vào trang bị các xe tăng hạng nhẹ mới trang bị pháo chính 105 mm.

Theo tạp chí quốc phòng hàng tuần Jane's Defense Weekly, xe tăng hạng nhẹ mới của Trung Quốc được gọi là Type 99A2. Tuy nhiên, cái tên này không có nghĩa là nó được phát triển lên từ dòng xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Type 99. Chúng sẽ thay thế các xe tăng lỗi thời trong trang bị của Lục quân Trung Quốc là Type 62 và Type 63.

Type 99A2 có trọng lượng gần 30 tấn, có thiết kế truyền thống với lái xe ngồi phía trước, khoang chiến đấu ở giữa và động cơ ở đuôi. Pháo của Type 99A2 được trang bị các hệ thống ổn định, bộ hút khói và vỏ cách nhiệt. Gắn đồng trục với pháo chính là một súng máy 7,62 mm. Xe được gắn giáp phản ứng nổ để tăng cường khả năng bảo vệ cho phía trước và 2 bên tháp pháo.

Xe tăng Type 99A2

Xe tăng Type 99A2

Theo Jane, pháo chính của xe tăng Type 99A2 có thể bắn đạn 105 mm thông thường, cũng như đạn xuyên giáp dưới cỡ BTA2 và tên lửa chống tăng dẫn bằng laser GP2 có tầm bắn xa 5.000m và được lắp một đầu đạn chống tăng nổ mạnh tandem (HEAT).

Tăng Type 99A2 có thiết kế tăng mở, có thể lắp thêm vũ khí và giáp tăng cường sau này. Một số bộ phận trên xe có lắp tấm che phần trên của hệ thống truyền động.

Hệ thống truyền động của xe tăng gồm 6 bánh tỳ, đĩa căng ở phần trước, bánh dẫn ở phía sau và 3 con lăn. Người ta cho rằng Type 99A2 có thể được trang bị hệ thống treo thủy khí, cho phép lái xe thay đổi khoảng sáng gầm xe tùy theo địa hình, cũng như khi ẩn náu hay tấn công.

Quân đội Trung Quốc lần đầu tiên triển khai các xe tăng hạng nhẹ Type 62 trong năm 1962 và tăng lội nước hạng nhẹ Type 63 trong năm 1963. Cả hai loại tăng này đều được trang bị pháo 85mm và được vận hành bởi kíp xe 4 người. Một số chiếc Type 63 sau này đã được nâng cấp lên chuẩn Type 63A trang bị pháo 105mm và tăng cường khả năng bảo vệ.

Quân đội Trung Quốc cũng đã bắt đầu thải loại những xe tăng Type 63A ra khỏi biên chế, thay vào đó là họ sản xuất các phương tiện đổ bộ ZBD-05 trang bị pháo 105mm. Một số phương tiện này cũng đã được họ bán cho Venezuela.

Một số nhà phân tích nói rằng, xe tăng hạng nhẹ Type 99A2 mới là một sự thay thế cho các pháo tự hành chống tăng 120mm Type 89, từng được Trung Quốc chế tạo với số lượng nhỏ những chưa từng xuất khẩu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại