Bất công: Tiêm kích Su-27 mà lại thua F-15 khi đánh quần vòng?

Mai Anh |

Su-27 của Nga được biết đến như là dòng tiêm kích có khả năng thao diễn cực tốt, tạo ra lợi thế lớn khi đánh quần vòng. Vậy mà phía Mỹ lại dìm hàng Su-27 khi đối đầu với F-15!

Vào tháng 9/2012, trang MIGFLUG đăng tải một bài viết về "Su-27 đối đầu F-15: Ai thắng" đã gây ra một cuộc tranh cãi dữ dội giữa 2 phe "pro Nga" và "pro Mỹ".

Tất nhiên với phe "cuồng Nga" thì Su-27 ăn đứt F-15, còn với phe "cuồng Mỹ" thì ngược lại. Đánh ở tầm xa, có nhiều ý kiến cho rằng F-15 nhỉnh hơn so với Su-27 nhờ có radar, hệ thống điện tử hàng không và tên lửa không đối không tiên tiên hơn.

Trên thực tế chiến đấu (tính đến thời điểm năm 2012), F-15 đã có thành tích cực ấn tượng với hơn 100 chiến thắng mà không bị tổn thất 1 chiếc nào trong không chiến. Chỉ duy nhất 1 chiếc F-15 bị rơi do hỏa lực từ mặt đất bắn lên.

Trong khi đó, Su-27 mới có 6 chiến thắng mà chẳng mất chiếc nào. Có 2 chiếc Su-27 bị rơi là do hỏa lực mặt đất.

Rõ ràng F-15 đã diệt được nhiều địch hơn Su-27, nhưng mà đơn giản là tiêm kích Mỹ tham chiến nhiều hơn, lại có sự hỗ trợ của máy bay tác chiến điện tử, cảnh báo sớm - chỉ huy trên không (AWACS) nên thắng dễ những lực lượng không quân nhỏ bé.

Thành tích ấy cũng chưa phải thật thuyết phục để kết luận F-15 "ngang ngửa" với Su-27 khi đánh quần vòng, bởi hầu hết mọi người đều có một điểm chung là Su-27 có khả năng thao diễn tốt hơn F-15. Do vậy nó có lợi thế lớn khi đánh quần vòng ở cự ly gần.

Thế mà trong đoạn video mô phỏng Su-27 đánh quần vòng với F-15, đại diện của Nga bị "dìm hàng" ghê gớm dù cuối cùng vẫn "diệt" được F-15. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của những người thực hiện so sánh nhưng liệu có phải bất công quá hay không?

Tiêm kích Su-27 đánh quần vòng với F-15

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại