Báo Nga: Trung Quốc có 70 tên lửa đạn đạo chạm được tới Mỹ

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Nezavisimaya Gazata, một tờ báo điện tử có trụ sở tại Moscow đã có bài viết về tên lửa đạn đạo Đông Phong của Trung Quốc và tên lửa hành trình Trường Kiếm, sau khi 2 hệ thống tên lửa này được đề cập tới trong sách trắng quốc phòng mà Chính phủ Trung Quốc xuất bản ngày 15/4.

Theo tờ Nezavisimaya Gazata, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sở hữu tới 200 tên lửa chiến lược, trong đó có 70 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) với tầm bắn có thể tấn công các mục tiêu tại Mỹ. Điều này cho thấy khả năng của quân đội Trung Quốc nhằm phát động một cuộc phản công hạt nhân ngày càng cao.

Tên lửa đạn đạo DF-41 của Trung Quốc.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 của Trung Quốc.

Thông tin trên được Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm và Viên nghiên cứu chiến lược quốc tế London, Anh cung cấp.

Tuy nhiên, theo Michael Flynn, Giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, PLA có chưa đến 50 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng tấn công Mỹ.

Một báo cáo của tờ Wall Street Journal cho biết quân đội Mỹ hiện có 806 tên lửa chiến lược, Nga có 491. Trong khi đó, hiện tại, Trung Quốc ước tính chỉ có khoảng 50-75 tên lửa đạn đạo liên lục địa, tuy nhiên, nước này đang lên kế hoạch để có thể sở hữu 500 tên lửa chiến lược trong tương lai gần..

Để có thể xuyên thủng lá chắn tên lửa của Mỹ, Hải quân Trung Quốc còn cần phải lên kế hoạch triển khai các loại tàu ngầm có khả năng phát động các cuộc tấn công hạt nhân như tàu Type 096 lớp Đường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại